5 lưu ý trước khi chị em muốn từ bỏ công việc toàn thời gian

Linh An
25/10/2022 - 22:56
5 lưu ý trước khi chị em muốn từ bỏ công việc toàn thời gian

Thạc sĩ, giảng viên,chuyên gia Content, dịch giả Trần Hoàng Hà (đứng) trong một buổi tư vấn

Chán công sở, nhiều chị em “nhấp nhổm” chuyển sang con đường làm việc tự do, nhưng chưa xác định được chính xác mình sẽ làm gì.

Hậu quả là, sau một thời gian thu nhập bấp bênh, không ít chị em đành ngậm ngùi quay về công việc toàn thời gian như cũ. Với kinh nghiệm nhiều năm theo đuổi con đường viết lách chuyên nghiệp, thạc sĩ, giảng viên, chuyên gia Content, dịch giả Trần Hoàng Hà đúc rút ra 5 kinh nghiệm sau để chị em phụ nữ giảm thiểu tình huống không mong muốn nói trên.

5 kinh nghiệm cần có trước khi chị em có ý định từ bỏ công việc toàn thời gian - Ảnh 1.

Chị Hoàng Hà 

Kỹ năng chuyên môn vững mạnh

Chuyên gia Content Hoàng Hà khẳng định: các chị em chỉ nên chuyển sang con đường làm việc tự do, khi đã vững vàng về kỹ năng chuyên môn. Chẳng hạn, nếu tay nghề viết còn chưa sắc bén mà đã chuyển sang làm việc tự do, thì chị em có thể đối mặt với tình trạng bị trả nhuận bút không tương xứng với công sức bỏ ra, do đó mất động lực để đi đường dài. Còn ngược lại, khi vững vàng về chuyên môn, chị em cũng có thể tự tin làm hài lòng khách hàng, để "giữ chân" họ gắn bó với mình qua nhiều dự án.

Với kinh nghiệm quản lý các dự án truyền thông thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chị Hoàng Hà tự tin trở thành cây viết chuyên nghiệp và xử lý trơn tru các yêu cầu viết bài cho hơn 100 thương hiệu trong và ngoài nước.

Định hướng rõ ràng

Ở tiêu chí đầu tiên, chuyên gia Content Hoàng Hà nhấn mạnh các chị em cần "vẽ" nên con đường tự do càng chi tiết càng tốt. Đơn cử với nghề viết, chị em cần xác định rõ thể loại mình theo đuổi để tạo thu nhập, như viết bài trên facebook, viết bài PR trên báo hay viết hồ sơ năng lực công ty... Đồng thời, chị em cần xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, để có thể bền bỉ với con đường làm việc tự do mình lựa chọn. 

Mạng lưới đối tác bạn bè

Chuyên gia Content Hoàng Hà gợi ý: Ngay khi còn làm việc toàn thời gian, chị em hãy luôn cố gắng làm việc chỉn chu và trách nhiệm hết mức có thể. Bởi vì, khi mình rẽ sang con đường viết lách tự do, chính những người đồng nghiệp năm xưa, hay anh chị em bạn bè có thể trở thành khách hàng đầu tiên của mình. Một khách hàng hài lòng đồng nghĩa với vô số cơ hội mới liên tiếp sẽ tìm đến với các chị em.

Ở khía cạnh này, chuyên gia Content gợi ý các chị em hãy bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân càng sớm càng tốt trên facebook hay linkedIn. Chị em hãy biến facebook cá nhân thành một trang báo, để cho bạn bè xung quanh biết mình là ai, thế mạnh chuyên môn là gì.

Tài chính dự phòng

Với kinh nghiệm nhiều năm trên con đường viết lách tự do, chuyên gia Content Hoàng Hà cho biết thêm: việc đối tác chậm trễ trả tiền hơn dự tính là điều khó tránh khỏi. Điều này có thể đến từ tình huống khách quan như dự án thay đổi kế hoạch, hay thậm chí cả những lý do rất riêng tư như chị kế toán nghỉ sinh em bé.

Bởi vậy khi theo đuổi con đường làm việc tự do, chị em cần có sẵn một khoản tài chính dự phòng từ 3-6 tháng lương. Đồng thời, chị em cũng có thể đàm phán sẵn về thời gian và điều kiện thanh toán để kiểm soát luồng tiền tốt hơn, ví dụ như thanh toán 50% ngay sau khi nhận việc và 50% sau khi hoàn thành.

Thỏa thuận chia sẻ việc nhà với người thân

Chuyên gia Content Hoàng Hà cho hay, làm việc tự do nói chung hay viết lách nói riêng có điểm cộng lớn từ thời gian linh hoạt cho gia đình và bản thân. Nhưng bù lại cho những lúc thảnh thơi trong tuần, có những lúc đơn đặt hàng dồn dập, chị em phụ nữ có thể sẽ phải làm việc xuyên cuối tuần hay thậm chí không có ngày nghỉ lễ như người làm công sở toàn thời gian."

Đây là điểm quan trọng mà chị em phụ nữ cần trao đổi với người bạn cùng nhà, hay thậm chí bố mẹ chồng để có thể tìm ra điểm chung cân bằng tất cả. Chẳng hạn, khi mẹ phải làm việc cuối tuần, thì cả nhà có thể đổi sang đưa con đi khu vui chơi vào tối thứ 2. Hay khi vào dịp đặc biệt, chị em có thể tổ chức một chuyến du lịch cả gia đình, để cảm ơn bố mẹ chồng những khi giúp đưa đón con cái. 

Liên hệ: Thạc sĩ, giảng viên, chuyên gia Content, dịch giả Trần Hoàng Hà

SĐT: 0966.836.105

Trang cá nhân: www.facebook.com/tranhoangha1202

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm