5 nhiệm vụ trọng tâm để phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025
Tại buổi gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 diễn ra sáng 6/3/2026 ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Phụ nữ không chỉ là người giữ lửa hạnh phúc của mỗi mái ấm gia đình, mà còn là người nắm giữ chiếc “chìa khóa” mở khóa vận mệnh phát triển của mỗi quốc gia, định hình tương lai của cả một dân tộc và bảo đảm sự ổn định, bền vững của Nhân dân.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và xuất phát từ tình cảm cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng toàn thể các thế hệ phụ nữ Việt Nam lời chào chân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Trong suốt chiều dài của lịch sử đất nước, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn bền bỉ kiến tạo bản sắc góp phần bồi đắp, làm rạng rỡ thêm cốt cách con người Việt Nam, tô thắm thêm vẻ đẹp non sông, đất nước và viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Họ là lực lượng xung kích trong lao động sản xuất, là đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiên phong kiến tạo những tri thức mới, là lớp cán bộ, lãnh đạo quản lý tâm huyết, trách nhiệm tìm đường cải cách, tìm hướng đổi mới; là thế hệ doanh nhân bản lĩnh, lăn xả trên thương trường… Điều này không chỉ phát huy và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống tốt đẹp, những phẩm chất vàng của người phụ nữ Việt Nam mà còn bồi đắp niềm tin, truyền lửa khát vọng và tạo động lực cống hiến đối với thế hệ phụ nữ mai sau.
Tiếp nối mạch nguồn ấy, các thế hệ phụ nữ hôm nay tiếp tục đoàn kết vươn lên, vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, lao động hăng say, dấn thân cống hiến, sáng tạo bền bỉ, đóng góp tâm sức và trí tuệ không ngừng nghỉ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Có thể khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất nỗ lực thêu dệt nên những kỳ tích mới của non sông gấm góc, làm nên những kỳ tích mới, đóng góp thêm những viên gạch "hồng" xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh và hùng cường.
Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ; ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định vị thế và tạo cơ hội phát triển, tăng cường khả năng đóng góp, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội; như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho các nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho các nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương
Nữ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học là đại diện của vẻ đẹp, trí tuệ và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam
Hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ ghi nhận những kết quả tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và nữ đại biểu HĐND các cấp đều nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ bình quân của 34 tỉnh, thành ủy đạt gần 19%; tỷ lệ cấp ủy viên nữ cấp xã của toàn quốc là 27,4%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,3% - cao nhất trong 45 năm qua và thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 45,4%. Ở cấp Trung ương, có 21 nữ ủy viên trung ương Đảng khóa XIV, 1 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, 3 nữ Bí thư Trung ương Đảng. Ở cấp tỉnh, có 92 nữ ủy viên Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy, trong đó có 22 nữ Phó Bí thư tỉnh/thành ủy.
Việc phát triển đội ngũ nữ trí thức, nhà khoa học phát triển cả về số lượng và chất lượng. Theo danh sách được công nhận chức danh GS, PGS của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025, có 900 GS và PGS là nữ (chiếm gần 30% tổng số đạt chuẩn). Số lượng công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, nhà khoa học nữ ngày càng tăng; nhiều công trình đã triển khai ứng dụng thực tế và được xã hội ghi nhận; trong đó, có nhiều tập thể và cá nhân được trao giải thưởng cao quý Kovalevskaia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện cùng các nhà khoa học nữ được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia
Tại buổi gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 diễn ra sáng 6/3/2026 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định vai trò, vị thế, sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước và con người Việt Nam.
Ngày hôm nay, tôi rất vui mừng được gặp gỡ những nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức tiêu biểu, nhà khoa học đã nhận Giải thưởng Kovalevskaia - những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và vô cùng tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, của đất nước; là đại diện của vẻ đẹp, trí tuệ và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
Hơn 60 nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương có mặt tại đây là những nhà quản lý có tầm nhìn, bản lĩnh và trí tuệ; những nhân tố tích cực nhất, tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Hơn 30 nhà nữ khoa học được vinh danh, nhận giải thưởng danh giá Kovalevskaia suốt hơn 40 năm qua chính là hiện thân của trí tuệ và đam mê; của sự tận tụy và cống hiến. Nhiều lúc, các bác, các cô, các chị phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, gác lại những nỗi niềm riêng để vừa làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ, người con trong gia đình; vừa để thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học cao cả".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; GS.TS. Nguyễn Thị Doan (thứ 5 từ trái sang), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam và bà Lê Thị Thủy (thứ 4 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam, trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của các nữ lãnh đạo quản lý, các nhà khoa học nữ trong suốt thời gian qua. Các chị chính là những tấm gương sáng, là nhân tố tích cực lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn thể lực lượng phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, để cùng nhau phát triển và đóng góp cho sự nghiệp chung của nước nhà.
5 nhiệm vụ trọng tâm
Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, bất cập trong thực tiễn ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ: (1) Nhận thức và thực hiện bình đẳng giới ở một số nơi còn hạn chế; (2) Nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức, đào tạo nghề, thiếu nguồn lực để sản xuất kinh doanh và lao động; (3) Đâu đó còn thiếu sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình giữa người chồng và người vợ; (4) Việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bảo đảm nhà trẻ, trường học cho con em công nhân ở các khu công nghiệp còn hạn chế; (5) Bạo lực giới, bạo lực mạng, xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em gái còn phức tạp…
Để cải thiện, những "điểm nghẽn" cần giải pháp khơi thông, những "nút thắt" cần tháo gỡ, trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Một là, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển phụ nữ, bảo đảm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(2) Hai là, quan tâm xây dựng thể chế, chính sách để xây dựng và phát triển nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, vận động, tạo điều kiện để chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia đóng góp sâu trong các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
(3) Ba là, các cấp Hội phụ nữ, cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ trong tham mưu chính sách; tăng cường tính chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua như "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; các phong trào chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Các cấp Hội phải trở thành mái nhà chung khuyến khích, động viên chị em phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua mọi rào cản, vượt lên chính mình, vượt lên mọi định kiến để kiến tạo phát triển; tiên phong, đi đầu trong chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần phụ nữ và trẻ em như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
(4) Bốn là, đề nghị Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia tiếp tục lựa chọn và tôn vinh nhiều hơn nữa các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Đề nghị Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng cho các nhà nữ khoa học trẻ tuổi, không chỉ trên lĩnh vực tự nhiên mà trên tất cả các lĩnh vực khác.
Đặc biệt, Thủ tướng gợi mở Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu thành lập giải thưởng mang tên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập - Người nhận Giải thưởng Sao Vàng và là lãnh đạo phong trào Phụ nữ Ba đảm đang, trao vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho những phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến.
(5) Năm là, Đề nghị các chị em phụ nữ phát huy hơn nữa sứ mệnh của mình theo 7 phương châm: Giữ lửa truyền thống - Dẫn dắt sáng tạo - Làm chủ tri thức - Vượt qua chính mình - Tự tin hội nhập - Lan tỏa nhân ái - Kiến tạo tương lai.