5 phim bom tấn của các nữ đạo diễn bị đại dịch Covid-19 "phá hỏng"

Nam Anh
24/04/2020 - 09:05
5 phim bom tấn của các nữ đạo diễn bị đại dịch Covid-19 "phá hỏng"

Siêu phẩm "Wonder Woman"

Năm 2020 được kỳ vọng đánh dấu sự lên ngôi của các nữ đạo diễn và nữ diễn viên chính của điện ảnh thế giới với kế hoạch hàng loạt phim bom tấn ra rạp. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 xuất hiện và đã "phá hỏng" tất cả.

5 phim bom tấn bị dời lịch

Chưa bao giờ, người hâm mộ điện ảnh thế giới lại có cơ hội được xem những bộ phim siêu anh hùng với các vai nữ chính, ra rạp trong cùng một năm nhiều đến vậy. 5 bộ phim bom tấn dự kiến được trình chiếu trong năm 2020 gồm: Harley Quinn: Birds of Prey (Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn), Mulan (Hoa Mộc Lan), Black Widow (Goá phụ đen), Wonder Woman 1984 (Nữ thần chiến binh 1984) và The Eternals (một phim về siêu anh hùng dựa trên chủng loài Eternals trong truyện tranh Marvel) đều do phụ nữ làm đạo diễn và đóng các vai chính.

Cơ hội thống trị phòng vé của nữ đạo diễn bị phá hỏng - Ảnh 1.

Những năm gần đây có nhiều bộ phim do nữ giới đóng vai chính và làm đạo diễn

"Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn" đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 6/2/2020. Siêu phẩm trị giá 84,5 triệu USD của nữ đạo diễn tài ba Cathy Yan đã làm hài lòng các tín đồ của môn nghệ thuật thứ 7 nhờ sự đầu tư chỉn chu về kỹ xảo hình ảnh, âm thanh, âm nhạc và đặc biệt là trình độ diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp Margot Robbie. Bộ phim đã mang đến những giây phút giải trí đầy chân thật, sống động cho khán giả đồng thời được các nhà chuyên môn đánh giá cao.

"Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn" đã đến được với khán giả nhưng số phận của các siêu bom tấn khác không được suôn sẻ như thế. "Hoa Mộc Lan" đã bị nhà sản xuất Walt Disney hủy lịch phát hành vô thời hạn ngay sau khi ra mắt công chúng vào ngày 27/3 vì dịch bệnh. Bộ phim của nữ đạo diễn tài năng người New Zealand, Niki Caro, là tác phẩm làm lại từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Không biết khi nào, khán giả mới được chiêm ngưỡng màn diễn xuất của dàn sao điện ảnh hạng A của Trung Quốc, Lưu Diệc Phi thể hiện vai chính cùng với dàn diễn viên đình đám khác: Củng Lợi, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt...

Khán giả yêu điện ảnh thế giới cũng rất háo hức đón chờ màn đối đầu nảy lửa giữa 2 góa phụ từng là chị em thân thiết, Natasha Romanova (Scarlett Johansson đóng) và Yelena Belova (Florence Pugh đóng) trong "Goá phụ đen". Siêu phẩm do Marvel Studios sản xuất và Walt Disney Studios Motion Pictures phân phối, lẽ ra sẽ ra mắt khán giả vào ngày 1/5, nhưng phải dời ngày công chiếu đến 6/11 vì đại dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, đứa con tinh thần của nữ đạo diễn kiêm nhà văn nổi tiếng Australia, Cate Shortland không biết đến khi nào mới đến được với khán giả.

Cơ hội thống trị phòng vé của nữ đạo diễn bị phá hỏng - Ảnh 2.

Các nhân viên phòng vé ở thủ đô London (Anh) thu dọn thảm đỏ sau buổi ra mắt đầu tiên của phim Hoa Mộc Lan

"Nữ thần chiến binh 1984" là phần 2 của siêu phẩm Wonder Woman từng phát hành năm 2017. Phần phim đầu tiên đã mang về cho hãng Warner Bros hơn 821 triệu USD và năm nay, nữ đạo diễn Patty Jenkins hy vọng doanh thu sẽ còn hoành tráng hơn. Nhưng Covid-19 đã khiến mọi chuyện đổ bể. Ngày công chiếu 5/6 sẽ được dời đến 16/8 và thậm chí có thể còn lâu hơn nữa.

Năm ngoái, hãng Marvel Studios đã phải rất vất vả mới giữ chân được đạo diễn tài năng nhưng rất khó tính Chloe Zhao để hợp tác trong dự án phim "The Eternals". Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi siêu phẩm này hoàn thành với sự kết hợp xuất sắc của kiều nữ Angelina Jolie, ông chú Ma Dong Seok của Train to Busan và tài tử Richard Madden, ngôi sao của loạt phim Game of Thrones.

Ban đầu, "Nữ thần chiến binh 1984" dự định được công chiếu vào ngày 6/11 nhưng vào thời điểm đó, hãng Marvel Studios dự kiến sẽ trình chiếu "Goá phụ đen" (nếu đại dịch Covid-19 được kiểm soát). Vì vậy, "Nữ thần chiến binh 1984" sẽ bị lùi lại đến tận ngày 12/2/2021 nhưng ngay cả kế hoạch này cũng bỏ ngỏ, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. 

Phụ nữ không ngừng thăng tiến trong điện ảnh

Năm 2020, phụ nữ tạo dấu ấn lớn ở nền điện ảnh thế giới không phải là điều ngẫu nhiên bởi trước đó là cả quá trình thăng tiến. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ về Điện ảnh và Truyền hình Hoa Kỳ (CSWTF), năm 2017, số lượng phụ nữ tham gia các bộ phim bom tấn chỉ chiếm 8% nhưng đến năm 2019, con số này đã tăng lên 12%. Cũng theo CSWTF, năm 2019, phụ nữ chiếm tới 20% trong tổng số nhà biên kịch của 100 phim hay nhất năm, trong khi năm 2017, con số này chỉ là 10%.

Cơ hội thống trị phòng vé của nữ đạo diễn bị phá hỏng - Ảnh 3.

Đạo diễn Niki Caro (trái) và diễn viên chính Lưu Diệc Phi của phim Hoa Mộc Lan

Trước đây, hầu hết các hãng phim đầu tư tiền bạc và công sức cho các bộ phim bom tấn do các nam diễn viên đóng vai chính. Tuy nhiên, sự thành công của loạt phim "Twilight" với nữ diễn viên Kristen Stewart (2008-2012) và "Hunger Games" do ngôi sao Jennifer Lawrence đóng (2012-2015), mọi sự đã thay đổi theo chiều hướng có lợi cho nữ giới.

Nếu như năm 2007, chỉ có 20 trong số 100 bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới do một nhân vật nữ đóng vai chính hoặc đảm trách vai trò đạo diễn. 12 năm sau, con số này tăng lên 43/100 bộ phim.

Thách thức hậu đại dịch

Bình đẳng giới là câu chuyện muôn thuở trong cuộc sống nói chung và trong ngành nghệ thuật thứ 7 nói riêng. Vượt qua rất nhiều gian nan và khó khăn, các nữ diễn viên và nữ đạo diễn mới tạo dấu ấn rõ nét trong năm 2020. Tuy nhiên, phim đã được sản xuất xong, nhưng con đường đến với khán giả còn lắm gian nan. Đại dịch Covid-19 đã khiến mọi kế hoạch phải đình lại. Các bộ phim được sản xuất để phục vụ khán giả trong cả năm nhưng hiện tại, mọi hoạt động liên quan đến phòng vé đều phải tạm dừng. Ngay cả khi dịch bệnh sớm được kiểm soát, điện ảnh thế giới vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Cơ hội thống trị phòng vé của nữ đạo diễn bị phá hỏng - Ảnh 4.

Các rạp chiếu trên thế giới đều phải đóng cửa vì Covid-19

Giả sử trong thời gian tới, các bộ phim sẽ được trình chiếu nhưng với quỹ thời gian ít ỏi còn lại trong năm, các tác phẩm này bị thu hẹp thời gian đến với công chúng, đồng nghĩa với việc doanh thu bị sụt giảm. Thời gian gấp rút cũng sẽ khiến sự cạnh tranh giữa các tác phẩm điện ảnh càng trở nên khốc liệt. Theo tuần báo Hollywood Reporter, trong trường hợp Covid-19 sớm được kiểm soát, vào mùa thu năm nay (từ tháng 8), sẽ có ít nhất 21 bộ phim hoành tráng được ra mắt khán giả. Tình trạng no dồn, đói góp của các tác phẩm điện ảnh phục vụ công chúng cũng như việc các dự án quay phim bị đình chỉ, thậm chí bị hủy bỏ, khiến điện ảnh thế giới thiệt hại ít nhất là 5 tỷ USD (mức thiệt hại sẽ còn cao hơn nữa nếu dịch bệnh Covid-19 kéo dài).

Liên hoan điện ảnh Cannes 2020 (từ 12 đến 23/5 tại Pháp) đã bị hoãn lại. Các nhà sản xuất chưa thể ký được những hợp đồng phân phối quan trọng, rất nhiều công ty do không có đủ nguồn vốn, phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Năm ngoái, công ty Walt Disney từng lập kỷ lục khi thu về hơn 10 tỷ USD doanh thu, với 8 bộ phim ăn khách trong đó có Star Wars tập 9 (Skywalker trỗi dậy), Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá), Lion King (Vua sư tử phiên bản mới), Aladdin và cây đèn thần... nhưng năm nay, tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới này cũng rất lao đao. Tất cả đều do Covid-19!

Nguồn: Theo Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm