5 thành viên của TYM được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

PV
15/10/2021 - 18:32
5 thành viên của TYM được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải) và bà Lê Thị Hồng Nhi, Công ty Unilever Việt Nam (bìa trái) trao giải Giải Vì cộng đồng cho chị Nguyễn Thị Huyền (thành viên TYM tại Hà Nội). Ảnh PVH

Tại Lễ trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng nay (15/10), có 5 khách hàng của Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM) được nhận giải thưởng, trong số 24 dự án xuất sắc, tiêu biểu được tôn vinh tại giải thưởng này.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 4 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP" chính thức phát động từ trung tuần tháng 02/2021. Cuộc thi đã thu hút 1.549 đề xuất dự án/ý tưởng tham gia.

Hưởng ứng Cuộc thi, Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương – TYM (thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam) đã vận động, khuyến khích các chị em phụ nữ trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố tham gia, chia sẻ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Từ những ngày đầu, TYM chủ trương hỗ trợ tối đa cho toàn bộ các dự án của thành viên được lựa chọn dự thi ngay từ vòng thi cấp vùng (34 dự án); cụ thể như tư vấn để làm hồ sơ dự thi, trình bày ý tưởng, cho đến hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, con người… Qua đó, thành viên/khách hàng có được điều kiện tốt nhất khi tham gia học, trình bày ý tưởng của cuộc thi, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và mọi hoạt động đều được diễn ra online trong suốt nhiều tháng diễn ra.

5 thành viên của TYM được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 - Ảnh 1.

Các dự án xuất sắc, tiêu biểu được được trao giải tại các điểm cầu trực tuyến. Ảnh PVH

TYM cho rằng, không chỉ cần đồng hành cùng với khách hàng trong các hoạt động vay vốn, tiết kiệm mà phải giúp các chị em phụ nữ được tham gia, kết nối với những sân chơi lớn như Cuôc thi phụ nữ khởi nghiệp" này để các chị có cơ hội được chia sẻ và học hỏi và đặc biệt giới thiệu dự án của mình cho nhiều người biết đến.

Câu chuyện và thành công của các chị ngày hôm nay cũng chính là động lực và là nguồn cảm hứng để cho nhiêu chị em phụ nữ khác vươn lên, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế từ đó nâng cao vị thế của mình trong giai đình và trong xã hội.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các dự án dự thi đều thể hiện đam mê, khát khao, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh doanh, đặc biệt các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng đã và đang phát huy nội lực và vai trò của nhóm phụ nữ đặc thù trong phát triển kinh tế.

5 thành viên của TYM được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 - Ảnh 2.

Mô hình trồng nho sạch của chị Nguyễn Thị Nhài, thành viên TYM tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh NVCC

Đi qua nhiều vòng thi và trình bày dự án, TYM đã có 5 khách hàng với những dự án tiêu biểu, đã được vinh danh tại cuộc thi, cụ thể:

Giải Vì cộng đồng:

- Chị Nguyễn Thị Huyền, TP Hà Nội với dự án Tổ hợp tác liên kết chuỗi sản xuất rau, củ, quả tiêu chuẩn OCOP, theo hướng PGS.

- Chị Nguyễn Thị Sâm, tỉnh Thanh Hóa với dự án May gia công công nghiệp túi siêu thị xuất khẩu.

Giải Triển vọng:

- Chị Bùi Thị Hiền Lương, tỉnh Nghệ An với dự án Nâng cao giá trị của con cá trích – hướng tới xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm "Chả cá trích Quỳnh Phương".

- Chị Nguyễn Thị Như, tỉnh Bắc Giang với dự án Trồng cây nông nghiệp công nghệ cao.

- Chị Nguyễn Thị Nhài, tỉnh Vĩnh Phúc với dự án Trồng nho sạch.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm