Tags:

50 năm thực hiện di chúc

1.000 từ trong Di chúc của Bác thể hiện tầm vóc một vĩ nhân

1.000 từ trong Di chúc của Bác thể hiện tầm vóc một vĩ nhân

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xác định là tài sản vô giá đối với Đảng và dân tộc ta. Bản Di chúc rất cô đọng chỉ khoảng 1.000 từ nhưng đã thể hiện tầm vóc của một vĩ nhân.

Tư tưởng và Di chúc của Người là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Tư tưởng và Di chúc của Người là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Sáng ngày 30/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Gia Lai: Các cấp Hội học và làm theo Bác với nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Gia Lai: Các cấp Hội học và làm theo Bác với nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Phong trào hướng về cơ sở của các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai là hoạt động cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn vượt thời gian về xây dựng Đảng trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tầm nhìn vượt thời gian về xây dựng Đảng trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục cả về tư tưởng, tổ chức bộ máy.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) năm 2018.

Thủ tướng: Phong trào thi đua phải thiết thực, có tiêu chí rõ ràng

Thủ tướng: Phong trào thi đua phải thiết thực, có tiêu chí rõ ràng

Sáng 26/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng.

Thủ tướng: Quyết liệt hành động hơn nữa ngay sau Tết

Thủ tướng: Quyết liệt hành động hơn nữa ngay sau Tết

Chiều 11/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm triển khai sau Tết.

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động để phát triển nhanh, bền vững

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động để phát triển nhanh, bền vững

Nhân dịp năm mới 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết “Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững”. Báo Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.