Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/10/2025 - 18:34 (GMT+7)

8 bài học kinh nghiệm phát huy ý chí, khát vọng của phụ nữ tại xã miền núi Quảng Ngãi

Trần Lê (thực hiện)
8 bài học kinh nghiệm phát huy ý chí, khát vọng của phụ nữ tại xã miền núi Quảng Ngãi

Chị Phạm Thị Trinh Nữ (bìa phải) và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Phạm Thị Trinh Nữ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ, chia sẻ những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ 5 năm qua.

Xã Sơn Tây Hạ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 đơn vị hành chính cấp xã: Sơn Màu, Sơn Tinh, Sơn Lập thuộc huyện Sơn Tây (cũ) của tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện xã có tổng diện tích tự nhiên 136,147km²; Dân số 5.690 người, có 12 thôn, 34 khu dân cư.

Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ có 12 chi hội, với 41 tổ hội. Tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 1.775 người, trong đó: Hội viên tham gia sinh hoạt là 1.081 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 60,90%, hội viên tôn giáo là 103 hội viên.

Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong xã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, giữ vững an ninh trật tự của địa phương.

Chị Phạm Thị Trinh Nữ, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ chia sẻ cùng PNVN những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ.

8 bài học kinh nghiệm phát huy ý chí, khát vọng của phụ nữ tại xã miền núi Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Chị có thể nêu một vài đánh giá về kết quả hoạt động của Hội LHPN xã giai đoạn 2021 - 2025?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Trong giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều diễn biến phức tạp song Hội LHPN xã đã tích cực vận động hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện… Vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã có 8/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Trong đó, có thể kể đến như: Hội đã giúp 60 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; phối hợp thành lập 3 Hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 100% cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 760 hộ gia đình đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch"; 6/12 cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 8 công trình/phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (đạt 50%). 

Toàn xã phát triển thêm 45 hội viên (đạt 86%); đến nay có 12/12 cơ sở Hội (đạt 100% chỉ tiêu) có tỷ lệ tập hợp từ 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương (đảm bảo theo lộ trình phân bổ đăng ký chỉ tiêu). Đặc biệt, 100 cán bộ Hội chuyên trách sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 12/12 chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

Triển khai Dự án 8 thuộc “Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, toàn xã đã hỗ trợ gói sinh đẻ an toàn cho 48 chị, với tổng số tiền là 105.600.000 đồng; thành lập 8 tổ truyền thông cộng đồng tại 8 thôn; thành lập và ra mắt 12/12 Tổ truyền thông cộng đồng có 120 người tham gia và ra mắt 01 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” có 30 thành viên tại trường Sơn Lập.

8 bài học kinh nghiệm phát huy ý chí, khát vọng của phụ nữ tại xã miền núi Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Các tầng lớp phụ nữ trong xã luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, sáng tạo trong lao động sản xuất.

+ Có thể nói, sự đồng hành của tổ chức Hội đã giúp phụ nữ khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có sân chơi bổ ích, có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng, sức khỏe, kinh nghiệm sống, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Từ thực tiễn triển khai phong trào hoạt động phụ nữ 5 năm qua, chị có bài học nào muốn chia sẻ?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Hội LHPN xã đúc rút được 8 bài học kinh nghiệm. Đó là:

Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy là điều kiện tiên quyết; cụ thể hóa nghị quyết bằng mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm; theo dõi sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Thứ hai, phát huy trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các ngành trong công tác phụ nữ; hoàn thiện cơ chế phối hợp ba trục (cấp ủy - chính quyền - hội) gắn nguồn lực, kiểm tra và đánh giá kết quả.

Thứ ba, lấy cơ sở làm trung tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Hội; chuẩn hóa quy trình công việc, tăng kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh số hóa nghiệp vụ, giảm văn bản lời.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội "vừa hồng vừa chuyên": Bản lĩnh, tâm huyết, kỹ năng vận động quần chúng; bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng tham mưu - phản biện - giám sát; coi người đứng đầu là hạt nhân tạo đồng thuận và đổi mới.

Thứ năm, đa dạng hóa mô hình, phong trào gắn nhu cầu thiết thực của phụ nữ, tăng tính hấp dẫn, tính bền vững; đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng điển hình "dân vận khéo".

Thứ sáu, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, kết nối doanh nghiệp, tổ chức quốc tế; ưu tiên an sinh xã hội, sinh kế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Thứ bảy, tăng cường công tác nắm bắt dư luận, thông tin hai chiều, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh; nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Hội đối với chính sách liên quan phụ nữ, trẻ em.

Thứ tám, thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá bằng số liệu, áp dụng công cụ theo dõi tiến độ; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể để tuyên truyền, nhân rộng và làm thước đo thi đua, khen thưởng...

8 bài học kinh nghiệm phát huy ý chí, khát vọng của phụ nữ tại xã miền núi Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Hội LHPN xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi và Đảng ủy, UBND xã

+ Trong những năm tới, Đảng và Nhà nước ta sẽ có nhiều giải pháp đột phá để đưa nền kinh tế - xã hội đất nước phát triển vào một kỷ nguyên mới. Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ đã đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì trong nhiệm kỳ 2025-2030 để nâng cao đời sống của phụ nữ nơi miền núi?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ xác định mục tiêu chung là: Xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, vững mạnh, chuyên nghiệp - số hóa; đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, đột phá; phát huy ý chí - khát vọng và vai trò chủ thể của phụ nữ trong phát triển; thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, góp phần phát triển xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng xã Sơn Tây Hạ giàu đẹp, văn minh - bền vững tại quê hương..

Đại hội Đại hội đại biểu phụ nữ xã Sơn Tây Hạ lần thứ I cũng đã thông qua 2 khâu đột phá. Đó là: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong tổ chức hoạt động Hội Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, mạng xã hội an toàn; Hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh...

Khâu đột phá thứ 2 của chúng tôi là: Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; tăng cường kết nối, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm... Chúng tôi cũng thúc đẩy tăng cường lồng ghép giới; phòng, chống bạo lực gia đình; đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em ; nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức tự quản…

Hội LHPN xã cũng tiếp tục chủ động đề xuất, tham gia các Chương trình mục tiêu quốc về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ nâng cao thu nhập.

Hy vọng trong nhiệm kỳ mới này, các tầng lớp phụ nữ trong xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, có trên 70% phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất một hình thức sinh kế phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững..

+ Xin trân trọng cảm ơn chị!


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận