Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/04/2026 - 22:19 (GMT+7)

"Âm nhạc trong phát triển công nghiệp văn hóa"

An Khê
"Âm nhạc trong phát triển công nghiệp văn hóa"

Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang hiện là giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Đây là công trình chuyên khảo đề cập đến các vấn đề như AI và bản quyền âm nhạc vừa được Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang giới thiệu nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Không chỉ là một ấn phẩm nghiên cứu chuyên môn, cuốn sách còn mang ý nghĩa chính trị văn hóa rõ nét, góp phần cụ thể hóa định hướng xây dựng và phát triển hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới.

"Âm nhạc trong phát triển công nghiệp văn hóa"- Ảnh 1.

NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang hiện là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật

Trước đó, Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang đã ghi dấu trong giới học thuật với các nghiên cứu về giảng dạy và biểu diễn ca khúc dân ca. Ở công trình này, chị chuyển sang tư duy lý luận hệ thống, đặt âm nhạc trong tổng thể công nghiệp văn hóa, gắn với kinh tế, công nghệ và thị trường, qua đó đưa ra những phân tích sâu về vai trò của âm nhạc trong nền kinh tế tri thức.

Cuốn sách gồm 31 bài viết, được sắp xếp thành bốn phần nội dung chính, phản ánh tương đối toàn diện bức tranh âm nhạc đương đại. Một điểm đáng chú ý của công trình là phần phụ lục với 220 chỉ mục thuật ngữ chuyên ngành, đóng vai trò như một “từ điển” thu nhỏ về âm nhạc trong kỷ nguyên số. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ tra cứu hiệu quả mà còn có giá trị tham khảo thiết thực đối với người học, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

"Âm nhạc trong phát triển công nghiệp văn hóa"- Ảnh 2.

Cuốn sách thể hiện sự nghiêm túc trong nghiên cứu cũng như tinh thần phản biện của tác giả. Các vấn đề được đặt ra không dừng ở lý thuyết mà hướng đến những gợi mở mang tính ứng dụng, phù hợp với bối cảnh phát triển của âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang ghi dấu bằng chất giọng giàu cảm xúc, đặc biệt thành công ở dòng nhạc dân ca và truyền thống. Trong sự nghiệp, chị từng giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, trong đó có 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Năm 2015, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật.

Không chỉ là một nghệ sĩ, chị còn là người thầy trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trẻ, đồng thời tham gia đạo diễn, cố vấn chuyên môn cho nhiều chương trình nghệ thuật lớn của quân đội và quốc gia. 

Công trình “Âm nhạc trong phát triển công nghiệp văn hóa” là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, thể hiện khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam phát triển bền vững trong thời đại mới. Từ góc nhìn của một người vừa làm nghề, vừa làm nghiên cứu, tác giả cho thấy khả năng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa và xu hướng toàn cầu. Đồng thời, chị cũng giữ tinh thần cầu thị khi mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện công trình trong các lần tái bản sau.

Sự ra đời của cuốn sách vào đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng bản sắc dân tộc và thúc đẩy xã hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận