Mỗi năm vào ngày 23 tháng Chạp, mọi gia đình Việt Nam lại rục rịch bàn thờ cúng Táo Quân. Nhưng bạn có biết, nét văn hóa này không chỉ có ở Việt Nam mà cũng được chia sẻ rộng rãi trong các nước đồng văn?
Phát biểu tại Hội thảo Văn hoá năm 2022 sáng nay (17/12), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp là trọng tâm, cốt lõi của phát triển văn hóa; mọi hoạt động văn hóa đều phải hướng tới xây dựng, phát triển con người.
Chẳng mấy chốc mà hết năm, một năm mới nữa lại đến. Mọi người ai ai cũng tất bật trong những ngày cuối năm này để chuẩn bị cho một năm mới tốt lành. Vậy tết của thời đại 4.0 khác gì với tết những ngày trước kia?
Hội nghị sẽ có với sự tham gia của khoảng 125 đại biểu, trong đó có các nghệ nhân, già làng, trưởng bản các dân tộc khu vực phía Bắc.
Phát huy truyền thống 70 năm, ngành Xuất bản, In và Phát hành đang có bước chuyển mình mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển bền vững.
Đương nhiên là chủ nhân của những khu vườn này đều dành rất nhiều thời gian và công sức chăm sóc.
Câu chuyện của ca sĩ Trọng Hiếu được chia sẻ trong “Cuộc hẹn cuối tuần” không chỉ khoanh vùng ca hát và nhảy, đó còn là câu chuyện của một người Việt trẻ ở nước ngoài trở về Việt Nam…
“Việt Nam văn hóa sử cương” của học giả Đào Duy Anh được coi là kim chỉ nam cho nhiều công trình nghiên cứu văn hóa nước ta trong suốt gần một thế kỷ qua.
Festival Huế 2022 đã chính thức khai màn vào tối 25/6 với chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại lầu Ngũ Phụng (Đại Nội).
Các cấp Hội Phụ nữ Hòa Bình hưởng ứng sự kiện "Tuần lễ Áo dài" bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị gắn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.