Ấn Độ: Bắt người đàn ông lừa đảo kết hôn lớn nhất từ trước tới nay

Kim Ngọc
23/02/2022 - 15:27
Ấn Độ: Bắt người đàn ông lừa đảo kết hôn lớn nhất từ trước tới nay

Bibhu Prakash Swain, 66 tuổi, được cho là đã gây ra những vụ lừa đảo kết hôn lớn nhất từ trước tới nay ở Ấn Độ.

Một người đàn ông Ấn Độ vừa bị bắt với cáo buộc lừa đảo kết hôn với ít nhất 27 phụ nữ. Đây được xem là vụ lừa đảo kết hôn lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia này.

Bibhu Prakash Swain, 66 tuổi, bị bắt với cáo buộc lừa đảo ít nhất 27 phụ nữ trên khắp Ấn Độ cách đây hơn một tuần ở Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ. Swain bị bắt chỉ vài tuần trước khi hai đám cưới khác được y lên kế hoạch. 

Trong số các nạn nhân của Swain có cả sĩ quan cảnh sát biên giới cấp cao, kế toán, giáo viên, bác sĩ, giáo sư và thậm chí là luật sư ở khắp Ấn Độ.

Cảnh sát điều tra cho biết, mặc dù được mô tả là người mập mạp và chỉ cao chưa tới 1m60, Swain vẫn có thể lừa gạt nhiều phụ nữ. Swain thường nhắm mục tiêu vào những người độc thân, góa chồng hoặc đã ly hôn ở tuổi 40, giới thiệu bản thân làm bác sĩ với mức lương cao trên các trang web mai mối. Hắn bị cáo buộc sử dụng chứng minh nhân dân và giấy bổ nhiệm giả để củng cố học vấn và gia cảnh của bản thân nhằm lừa gạt phụ nữ thành đạt, có sự nghiệp trên khắp đất nước.

Theo các điều tra viên, Swain đã kết hôn hơn 18 lần. Trong danh bạ điện thoại, Swain lưu tên những người vợ của mình cùng với nơi ở của họ.

Ấn Độ: Người đàn ông lừa đảo 27 phụ nữ kết hôn để gạt tiền - Ảnh 1.

Swain bị cáo buộc lừa đảo ít nhất 27 phụ nữ trên khắp Ấn Độ

Quan chức cảnh sát cấp cao Sanjiv Satpathy cho biết, Swain làm điều này chủ yếu vì tiền của nạn nhân và một số khoái cảm tình dục. Hắn săn lùng những phụ nữ nhẹ dạ cả tin đang tìm kiếm sự an toàn và tình yêu. Satpathy nói với AFP rằng Swain sẽ mượn tiền hoặc đồ trang sức của vợ chỉ vài ngày sau khi cưới, nói rằng hắn cần nó cho việc khẩn cấp và sau đó biến mất. Hiện cảnh sát đang làm rõ thông tin, liệu Swain có ly hôn với bất kỳ người phụ nữ nào y đã kết hôn hay không.

Sinh ra tại một ngôi làng ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, Swain kết hôn lần đầu vào năm 1978, có với người vợ đầu tiên 3 con, hai trong số đó là bác sĩ và người còn lại là nha sĩ. Swain sau đó ly hôn và chuyển ra ngoài sống. Khi chuyển đến thủ phủ của bang Bhubaneshwar, năm 2002, hắn bắt đầu tự giới thiệu mình là bác sĩ và đã thuyết phục được người phụ nữ thứ hai kết hôn với mình. Theo New Indian Express, cuộc hôn nhân gần đây nhất của Swain là vào năm 2020.

Người đàn ông này sử dụng nhiều tên giả nhưng luôn tự giới thiệu mình là bác sĩ hoặc giáo sư khi tìm vợ trên mạng. Những vụ lừa đảo hàng loạt của Swain chỉ bị đưa ra ánh sáng khi một trong những người vợ của hắn, một phụ nữ 48 tuổi, nộp đơn trình báo cảnh sát vào năm ngoái sau khi tình cờ phát hiện ra rằng Swain đã kết hôn với ít nhất 7 phụ nữ khác. Sau đó, cô liên lạc riêng với những người phụ nữ để nói với họ về vụ lừa đảo của Swain.

Ấn Độ: Bắt người đàn ông lừa đảo kết hôn lớn nhất từ trước tới nay - Ảnh 2.

Bibhu Prakash Swain, 66 tuổi, lúc bị bắt ở Bhubaneswar (Ấn Độ)

Nhóm cảnh sát của Satpathy đã bắt giữ Swain sau nhiều tháng truy vết và khám phá ra nhiều danh tính, tài khoản ngân hàng của Swain cũng như kế hoạch cho hai đám cưới vào tháng Hai và tháng Ba. Người đàn ông được cho là đã làm giả 128 thẻ tín dụng và lừa đảo 13 ngân hàng với số tiền 10 triệu rupee (hơn 3 tỷ đồng). Trước đó, hắn đã bị bắt ở Hyderabad vào năm 2010 vì liên quan đến một vụ lừa đảo việc làm khác, tờ New Indian Express đưa tin.

Cảnh sát hiện đang tìm kiếm người đã giúp Swain dàn dựng trót lọt những vụ lừa đảo và giúp hắn chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác.

Nguồn: Daily Mail, Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm