Ấn Độ: Hung thủ lạm dụng tình dục bé gái 6 tuổi suốt 3 năm bị bắt vì tội giết người

Phương Thanh (dịch)
07/07/2021 - 13:00
Ấn Độ: Hung thủ lạm dụng tình dục bé gái 6 tuổi suốt 3 năm bị bắt vì tội giết người

Arjun (Ấn Độ), 22 tuổi, đã bị bắt giữ vì tội lạm dụng tình dục và giết người. Ảnh minh họa

Đáng lên án, hung thủ của vụ án lạm dụng tình dục là một tình nguyện viên thuộc Liên đoàn Thanh nhiên Dân chủ Ấn Độ (DYFI). Sau một lần cưỡng hiếp, hung thủ đã treo cổ nạn nhân và dàn dựng như một vụ tự tử.

Hôm thứ 2 (5/7/2021), cảnh sát quận Idukki đã bắt giữ Arjun, 22 tuổi, với tội danh lạm dụng tình dục và giết người. Đáng ngạc nhiên, Arjun là một thành viên của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Ấn Độ làm công tác xã hội tại địa phương.

Giết người sau khi lạm dụng tình dục

Vụ việc xảy ra vào hôm 30/6/2021. Cảnh sát được báo cáo một bé gái 6 tuổi tử vong do bị khăn quấn vào cổ và thi thể được tìm thấy trong nhà. Thoạt đầu, vụ việc được điều tra như một vụ tự sát vì báo cáo cho thấy bé gái đang chơi thì vô tình bị một chiếc khăn quấn vào cổ, dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong "hoang đường" này đã làm dấy lên những nghi vấn trong vụ án. Chính vì vậy, cảnh sát quyết định khám nghiệm tử thi và nhận thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục trong thời gian dài.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ của bé gái 6 tuổi đều không có mặt ở nhà do phải ra ngoài làm việc. Vì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong thời gian dài, cảnh sát đã xem xét vụ án dưới góc độ một vụ giết người. Từ đó, đã điều tra được hung thủ là Arjun, 22 tuổi, một thành viên làm công tác xã hội tại quận Idukki, thuộc bang Kerala (Ấn Độ).

hd2-1598494675096140098611.jpg

Nạn nhân của vụ việc đã bị lạm dụng tình dục trong suốt 3 năm kể từ khi 3 tuổi. Ảnh minh họa

Nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục kể tử lúc 3 tuổi, trong suốt 3 năm

Trong quá trình điều tra, hung thủ khai nhận đã lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp nạn nhân trong suốt 3 năm và thường dụ dỗ cô bé bằng đồ ngọt. Như vậy, nạn nhân xấu số đã bị tấn công tình dục từ khi mới 3 tuổi.

Vào ngày 30/6, hung thủ đã lẻn vào nhà nạn nhân lúc cha mẹ cô bé ra ngoài làm việc và thực hiện hành vi hãm hiếp. Tuy nhiên, sau khi giao cấu, hung thủ nhận thấy bé gái đã bất tỉnh nên đã dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn. Hung thủ đã treo cổ bé gái trong phòng bằng một sợi dây và khăn quàng quấn quanh cổ khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh sát hiện đã bắt giữ hung thủ và đang tiến hành điều tra. Kết quả điều tra và tuyên án đối với Arjun sẽ được báo cáo trong thời gian tới.

Vụ việc cũng đánh lên hồi chuông báo động cho các bậc cha mẹ khi phải cân nhắc giữa công việc và chăm sóc con cái trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19. Ngoài ra, nhiều trẻ em không được đến trường do các quy tắc hạn chế và giãn cách cũng gây ra nhiều nguy hiểm cho trẻ nếu không được gia đình chăm sóc.

Nguồn: The Indian Express
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm