Luật sư Mai Bích Ngân, đại diện nhóm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé N.T.P.N, cho biết: Các luật sư tiếp tục gửi đơn thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng, gửi đơn thư khẩn cấp đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước để vụ việc tiệm cận tới sự thật và công lý.
Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm tập thể một thiếu nữ dưới 16 tuổi.
Bé gái lớp 1 ở Ấn Độ đã bị 2 thiếu niên 12 và 15 tuổi hãm hiếp và siết cổ đến chết. Đáng lên án hơn, chính mẹ của 2 thiếu niên này đã giúp chúng chôn thi thể của nạn nhân.
Nhớ lại thời điểm bé N.T.P.N nghi bị hãm hiếp tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức (TPHCM) ngày 14/2/2017, chị Trần Mỹ Châu, mẹ bé N., cho biết đó là nỗi đau khủng khiếp của con và tất cả những người thân. Vụ việc này đang được truyền thông khơi lại, sau 2 năm Công an Q.Thủ Đức ra kết luận điều tra cho rằng bé N. bị ngã nên chảy máu vùng kín và không khởi tố vụ án.
Theo các luật sư trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, kết quả giám định pháp y tình dục số 14/TD.17 của Trung tâm Pháp y Sở y tế TP.HCM có nhiều điểm nghi vấn chưa được làm rõ trong vụ việc bé P.N, 7 tuổi nghi bị hãm hiếp tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức.
Trong vụ cháu N.T.P.N (học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức, TP HCM) nghi bị xâm hại, theo kết quả xác minh của cơ quan công an thì Camera số 4 chiếu dọc hành lang (nơi nghi ngờ nghi phạm ẩn nấp để thực hiện hành vi xâm hại cháu) bị mất dữ liệu đúng vào khoảng thời gian hơn 1 phút tại thời điểm xảy sự việc.
Hơn 2 năm qua, bà Trần Mỹ Châu kiên trì đưa các thông tin về vụ việc con gái mình (bé N.T.P.N., 7 tuổi, nghi bị xâm hại tình dục tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức, TPHCM) tới báo chí và các cơ quan công quyền, cho dù Công an Q.Thủ Đức đã ra kết luận điều tra cho rằng bé N. bị ngã nên chảy máu vùng kín và không khởi tố vụ án.
Khai với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, bé Trương T.H cho biết bị nguyễn Thành Nam dùng khăn quàng cổ buộc tay lại, hãm hiếp và đe dọa sẽ giết chết cả 2 chị em nếu nói cho ai biết. Tuy nhiên, kết luận điều tra của Công an và cáo trạng của Viện kiểm sát đều cho biết “không có căn cứ” về lời khai này.
Sau khi bị 4 tên yêu râu xanh hãm hiếp suốt 7 tháng, thiếu nữ 16 tuổi ở Ấn Độ đã bỏ trốn vì sợ rằng mình sẽ mang thai. Nhưng không may tại nơi ở mới, cô lại bị 1 kẻ khác hãm hiếp.
Được người bạn gái mới quen trên mạng xã hội đồng ý đi chơi cùng đêm Noel. Khi đi về Đạt đưa nạn nhân vào nhà nghỉ nhưng chị H. không đồng ý. Đang trên đường về khi đi đến cánh đồng, thì Đạt khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.