Ấn Độ: Sư tử ở công viên Etawah Safari dương tính với Covid-19

N.A
09/05/2021 - 17:16
Ấn Độ: Sư tử ở công viên Etawah Safari dương tính với Covid-19

Bức tượng chào đón du khách tại công viên Etawah Wildlife Safari ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: CNN

2 con sư tử tại công viên Etawah Safari ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, theo những người quản lý công viên.

Theo CNN, các mẫu được gửi đi xét nghiệm ngay sau khi cả hai con sư tử được phát hiện bị sốt cao. Các nhà chức trách nói thêm rằng, hiện tại, sức khỏe của cặp sư tử này đã dần ổn định. Chúng đã được cách ly và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Đây là trường hợp thứ 9 và 10 được ghi nhận mắc Covid-19 ở sư tử tại Ấn Độ - nơi đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ hai đang diễn ra vô cùng phức tạp. Trước đó, ngày 8/5, đã có 8 con sư tử tại vườn thú Nehru ở Hyderabad nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Đại diện Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu Ấn Độ từng khẳng định rằng, dựa trên kinh nghiệm về động vật ở các vườn thú khác cũng từng mắc Covid-19 trên toàn cầu, "không có bằng chứng thực tế nào cho thấy động vật có thể truyền bệnh Covid-19 cho người".

Công viên Etawah Safari đã bị đóng cửa do sự gia tăng các trường hợp Covid-19 trên khắp bang Uttar Pradesh, nơi sinh sống của 200 triệu người. Theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins, Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ, ghi nhận mức trung bình nhiễm Covid-19 trong 7 ngày qua là 28.765 trường hợp.

Tòa án cấp cao nhất của bang Uttar Pradesh đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Uttar Pradesh đã quá bị động trong việc xử lý khủng hoảng dịch bệnh, để nhiều bệnh nhân Covid-19 rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.

Sư tử có kết quả dương tính với Covid-19 tại công viên safari ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Bang Uttar Pradesh, một trong những bang bị ảnh hưởng Covid-19 nặng nề nhất tại Ấn Độ. Ảnh: CNN

Làn sóng thứ hai của Ấn Độ đã tấn công mạnh vào các thành phố lớn và các bang đông dân của nước này. Các ca bệnh ở thủ đô New Delhi bắt đầu tăng cao vào cuối tháng 3, tăng nhanh vào tháng 4, và khi virus lây lan từ bang này sang bang khác, rất nhiều khu vực của Ấn Độ bắt đầu chứng kiến số ca bệnh tăng đột biến.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, chỉ tính riêng ngày 8/5, số ca tử vong do coronavirus đã lên mức kỷ lục, với 4.187 ca được ghi nhận. Tại Ấn Độ, đây là lần đầu tiên số bệnh nhân Covid-19 chết hằng ngày vượt quá 4.000 người, nâng tổng số bệnh nhân tử vong vì Covid-19 của nước này lên 238.270 người.

Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 401.078 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, ngày thứ ba liên tiếp có hơn 400.000 trường hợp nhiễm Covid-19. Cho đến nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã là 21.892.676 trường hợp.

Tính đến ngày 9/5, hơn 34 triệu người Ấn Độ đã được tiêm liều thứ hai, đã có 2,6% trong tổng số 1,3 tỷ người dân ở nước này được tiêm chủng đầy đủ.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm