Ở bang này của Ấn Độ, cứ 2 người được xét nghiệm thì có 1 người dương tính với Covid-19

N.A
08/05/2021 - 07:00
Ở bang này của Ấn Độ, cứ 2 người được xét nghiệm thì có 1 người dương tính với Covid-19

Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ mũi của một người dân ở bang Goa. Ảnh: CNN

Ở bang Goa, miền Tây Nam của Ấn Độ, cứ 2 người được xét nghiệm thì có 1 người dương tính với Covid-19.

Như vậy, bang Goa đã trở thành tiểu bang có tỷ lệ bệnh nhân dương tính với Covid-19 cao nhất khi virus lây lan khắp quốc gia ở khu vực Nam Á này. Và những con số này mới chỉ thuộc về những bệnh nhân đã được thống kê. Điều đó có nghĩa, tỷ lệ lây nhiễm trong số những người chưa được kiểm tra có thể còn cao hơn.

Tỷ lệ bệnh nhân dương tính với Covid-19 đạt mức cao chưa từng có: 51,4%

Ngày 7/5, ông Vishwajit P. Rane, người đứng đầu ngành y tế bang Goa, cho biết, bang này đã ghi nhận tỷ lệ dương tính 51,4%, mức cao chưa từng có. Đến nay, bang Goa đã xét nghiệm nCoV cho tổng cộng 690.360 người.

Ông Rane cho hay, Thủ hiến bang Goa đang "nghiêm túc cân nhắc" việc áp lệnh phong tỏa toàn diện. "Chúng ta đối mặt với tình trạng thiếu oxy và nhiều vấn đề khác. Điều cần làm là giảm tỷ lệ dương tính. Đây là con đường duy nhất", ông Rane nói.

Làn sóng thứ hai của Ấn Độ đã tấn công mạnh vào các thành phố lớn và các bang đông dân của nước này. Các ca bệnh ở thủ đô New Delhi bắt đầu tăng cao vào cuối tháng 3, tăng nhanh vào tháng 4. Khi virus lây lan từ bang này sang bang khác, các vùng khác của Ấn Độ bắt đầu chứng kiến số lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Ở bang Ấn Độ này, cứ hai người được xét nghiệm thì có một người dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Làn sóng thứ hai của Ấn Độ đã tấn công mạnh vào các thành phố lớn và các bang đông dân của nước này. Ảnh: CNN

Là một điểm du lịch biển nổi tiếng, bang Goa là nơi sinh sống của 1,5 triệu người, theo số liệu thống kê gần nhất năm 2011. Số ca Covid-19 tại bang Goa tăng lên từ đầu tháng 4 và bắt đầu tăng theo cấp số nhân trong hai tuần qua. Chỉ tính riêng hôm 6/5, bang này đã ghi nhận hơn 3.800 ca nhiễm, mức tăng theo ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Ngay lập tức, trường học, quán bar, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và các không gian công cộng khác bị buộc phải đóng cửa; các cuộc tụ tập chính trị và xã hội bị cấm. Chính quyền địa phương khuyến cáo mọi người làm việc tại nhà, đồng thời áp đặt các hạn chế về sức chứa và giờ mở cửa đối với các nhà hàng và cửa hiệu.

Ông Rane nói: "Hệ thống y tế của bang đã quá tải. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đã tăng cường cơ sở xét nghiệm để không phải đợi người xuất hiện triệu chứng mới đi xét nghiệm".

Chính quyền bang Goa cũng đang trong quá trình mua sắm thiết bị để tiến hành giải trình tự bộ gen, để xác định chủng vi rút nào đang di chuyển trong cộng đồng và liệu các biến thể có thể lây lan hay không.

"Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, tỷ lệ lây nhiễm của chủng vi khuẩn này rất cao và điều này đang tạo ra rất nhiều vấn đề", ông Rane cho hay.

Sự chủ quan dẫn đến làn sóng thứ 2

Các chuyên gia nhận định, làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát tại Ấn Độ và số ca nhiễm gia tăng ở Goa do chính quyền đã chủ quan, lơ là quy tắc phòng dịch trong suốt mùa đông vừa qua. Làn sóng Covid-19 đầu tiên tại Ấn Độ đạt đỉnh hồi tháng 9 và giảm dần vào cuối năm 2020.

Vào đầu năm nay, nhiều bang đã nới lỏng các biện pháp của họ, việc đi lại giữa các bang đã được nối lại, người dân di chuyển thoải mái trong cuộc sống hằng ngày.

Cả chính quyền lẫn người dân Ấn Độ đều rơi vào tình trạng chủ quan khi cho rằng đại dịch đã qua và điều đó dẫn đến làn sóng Covid-19 thứ hai trở nên nghiêm trọng hơn. Chính quyền và hệ thống y tế công cộng hoàn toàn bị động do không có được sự chuẩn bị kỹ càng. Vấn đề còn thể hiện rõ ràng hơn tại các điểm du lịch nổi tiếng như Goa.

"Không có bất kỳ hạn chế nào được thực thi từ tháng 12 tới tháng 2, đây là điều mà đáng lẽ chúng ta phải xem xét", ông Rane nói. "Goa là một trong những điểm du lịch ưa thích của người dân. Thời điểm đó, chúng ta đã phát hiện người dân không tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn phòng dịch".

Quy định chống dịch lỏng lẻo, số ca nhiễm giảm vào mùa đông cùng với lễ hội Diwali, một trong những lễ hội thường niên lớn nhất của người Ấn Độ, khiến du khách đổ dồn tới Goa, hầu hết không tuân thủ quy định giãn cách và đeo khẩu trang.

Số người du lịch tới Goa, đặc biệt trong mùa lễ hội, đã tạo ra "các sự kiện siêu lây nhiễm", Rane nhận định. Và bây giờ, Goa đang phải trả giá, trong bối cảnh nhà chức trách gấp rút đối phó số ca nhiễm không ngừng gia tăng.

Các nhà chức trách liên bang và tiểu bang đã xây dựng các trung tâm điều trị Covid-19, các cơ sở ICU mới, trong đó có một trung tâm với bình oxy 20.000 lít. Họ đang tìm cách đưa các sinh viên thực tập từ trường cao đẳng y tế của bang đến để làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Phòng thi tại trường cao đẳng, nằm ở thị trấn Bambolim, đã được chuyển đổi thành khu điều trị bệnh nhân Covid-19 với 150 giường bệnh và bình oxy y tế.

Ở bang Ấn Độ này, cứ hai người được xét nghiệm thì có một người dương tính với Covid-19 - Ảnh 3.

Phòng thi tại trường cao đẳng, nằm ở thị trấn Bambolim, đã được chuyển đổi thành khu điều trị bệnh nhân Covid-19 với 150 giường bệnh. Ảnh: CNN

Viện trợ từ quốc tế và từ những bang khác đã bắt đầu được đưa tới bang Goa. Hôm thứ Sáu (7/5), Hải quan Goa đã công bố hình ảnh về "lô hàng thiết bị tạo oxy đầu tiên" đến bang, cũng như các hộp vaccine ngừa Covid-19 và bộ dụng cụ xét nghiệm.

Hàng chục quốc gia bắt đầu gửi nguồn cung cấp thiết bị y tế đến Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021, nhưng chính phủ Ấn Độ lại chưa công khai về nguồn hỗ trợ này cũng như kế hoạch phân phối. Các phương tiện truyền thông địa phương và một số nhà tài trợ quốc tế bắt đầu đặt nhiều câu hỏi thắc mắc về nguồn viện trợ.

Nhà chức trách Ấn Độ đã phản ứng trước những lời chỉ trích, phủ nhận bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phân phối. Chính phủ "tiếp tục phân bổ hiệu quả nguồn cung cấp thiết bị y tế và vaccine phòng chống Covid-19 nhận được từ cộng đồng toàn cầu cho các bang", Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố hôm 6/5.

Hiện người dân vẫn chưa rõ việc phân phối sẽ được bắt đầu vào ngày nào. Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ thừa nhận đã mất 7 ngày - từ 26/4 đến 2/5 - để đưa ra hướng dẫn về cách phân bổ và cung cấp viện trợ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ vẫn rất phức tạp.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm