Ấn Độ tuyên bố đã kiểm soát thành công ổ dịch Nipah
Bệnh viện Narayana Multispeciality Hostipal, nơi 2 ca nhiễm virus Nipah được phát hiện từ tháng 12, ở Barasat, bang Tây Bengal. Ảnh: AP
Chính phủ Ấn Độ xác nhận đã kiểm soát thành công ổ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cực cao của loại virus này đã khiến hàng loạt quốc gia châu Á phải kích hoạt hệ thống giám sát y tế khẩn cấp tại các cửa khẩu.
Vẫn còn một người mắc bệnh nguy kịch
Ngày 27/1, Chính phủ Ấn Độ chính thức thông báo ổ dịch Nipah mới nhất tại bang Tây Bengal đã được kiểm soát hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, ổ dịch này chỉ ghi nhận hai ca nhiễm là nhân viên y tế tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Barasat, ngoại ô Kolkata.
Dịch tễ học cho thấy hai nhân viên này đã bị lây nhiễm trong quá trình chăm sóc một bệnh nhân nữ 55 tuổi (đã tử vong vào tháng 12/2025) tại Bệnh viện Narayana Multispeciality Hostipal, ở Barasat, bang Tây Bengal. Kết quả xét nghiệm khẳng định họ nhiễm bệnh vào giữa tháng 1/2026 sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt cao và biến chứng viêm não nghiêm trọng. Hiện một người đã hồi phục, trong khi người còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, chính quyền địa phương đã nhanh chóng truy vết và xét nghiệm 196 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Rất may mắn, toàn bộ số mẫu này đều cho kết quả âm tính.
Cảnh báo về thói quen uống nhựa cây chà là tươi
Điều tra dịch tễ cho thấy nguồn lây của đợt dịch này khả năng cao xuất phát từ hiện tượng "tràn virus" từ dơi sang người. Tiến sĩ Sayantan Banerjee, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS), nhận định: "Trường hợp tử vong đầu tiên là một phụ nữ có tiền sử uống nhựa cây chà là tươi. Đây là thói quen địa phương tiềm ẩn rủi ro lớn vì nhựa cây rất dễ bị dơi ăn quả làm nhiễm bẩn nước bọt hoặc chất thải chứa virus trong đêm".
Virus Nipah là loại virus lây truyền từ động vật sang người với độc lực đặc biệt nguy hiểm. Với tỷ lệ tử vong dao động từ 40% đến 75% và hiện chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị đặc hiệu, Nipah được xếp vào nhóm các tác nhân gây bệnh dễ dẫn đến bùng phát dịch nghiêm trọng.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, giám sát thân nhiệt hành khách đến từ Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: AP
Phản ứng dây chuyền tại Châu Á
Dù Ấn Độ khẳng định tình hình đã ổn định, nhưng lo ngại về "bóng ma" Nipah đã khiến nhiều quốc gia trong khu vực không thể chủ quan:
Thái Lan, Indonesia và Malaysia: Đã thiết lập các điểm kiểm tra thân nhiệt và sàng lọc hành khách bay từ các vùng có dịch của Ấn Độ. Tại Malaysia, các nhân viên hàng không hiện đã bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng ngừa.
Việt Nam: Bộ Y tế đã sớm đưa ra yêu cầu tăng cường giám sát tại các cửa khẩu và cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ (sốt cao, suy hô hấp diễn tiến nhanh hoặc có dấu hiệu thần kinh).
Đài Loan (Trung Quốc): Quyết định nâng mức cảnh báo với virus Nipah lên Nhóm 5 – cấp độ cao nhất trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của vùng lãnh thổ này từ tháng 3 tới.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khu vực, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc "ăn chín uống sôi". Đặc biệt, tuyệt đối không tiêu thụ nhựa cây tươi hoặc trái cây có dấu hiệu bị chim, dơi cắn hoặc rụng dưới gốc cây. Việc chẩn đoán sớm và cách ly kịp thời vẫn là vũ khí quan trọng nhất để ngăn chặn sự lây lan của "sát thủ" Nipah trong cộng đồng.