pnvnonline@phunuvietnam.vn

Lời ca tiếng hát góp phần xoa dịu nỗi đau của người bệnh
Những lời ca tiếng hát đã góp phần xoa dịu mệt mỏi và nỗi đau, nụ cười đã nở trên gương mặt của những người bệnh đang được điều trị tại bệnh viện.

Nữ cán bộ, nhân viên y tế Quân đội dịu dàng trong tà áo dài truyền thống
Khi nhắc đến bệnh viện, người ta thường nghĩ ngay tới những chiếc áo blouse trắng - biểu tượng của ngành Y. Nhưng trong những dịp đặc biệt, giữa khuôn viên bệnh viện khang trang, trong đó có Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh những nữ bác sĩ, y tá, điều dưỡng dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài.

Chào đón những em bé ra đời vào thời khắc đầu tiên của năm Ất Tỵ
Các bệnh viện chuyên khoa sản trên cả nước như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ… đã đón những em bé đầu tiên chào đời của Năm mới.

Lãnh đạo các địa phương thăm, chúc Tết người lao động làm nhiệm vụ đêm Giao thừa
Lãnh đạo tỉnh Long An, Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho người lao động, công nhân làm việc xuyên Tết, bao gồm lực lượng thi công các công trình giao thông, nhân viên y tế, nhân viên môi trường.

"Chiếc cầu" nối những mùa xuân sự sống
“Hôm ấy 28 Tết, gia đình đã đưa em từ viện trở về nhà sau những ngày dài chờ đợi một tia hy vọng mong manh rằng có ai đó sẽ hiến phổi cho mình. Những người xung quanh đã nghĩ rằng đây sẽ là cái Tết cuối cùng của em ở thế gian này. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười…” - đó là lời tâm sự xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào của bệnh nhân Phạm Anh Thư, ở Bắc Kạn, người đã được tái sinh nhờ ghép tạng.

Một vết cắt trên da cũng có thể gây tử vong do kháng kháng sinh
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có khoảng 700.000 người tử vong do kháng thuốc. Dự báo, đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khi đó, thậm chí các bệnh thông thường như ho, hay chỉ một vết cắt trên da cũng có thể gây tử vong.

Để thôn bản không vắng bóng những cô đỡ
Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản. Vấn đề này được đưa ra trong bối cảnh, hơn một nửa trong tổng số 3.077 cô đỡ thôn bản được đào tạo đã ngừng hoạt động do không có kinh phí.

"Vũ khí mới" phòng bệnh sốt xuất huyết
“Năm ngoái, con gái tôi bị sốt xuất huyết và phải nhập viện điều trị. Khi con nằm viện, vợ chồng tôi hết sức lo lắng, bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con mà công việc, cuộc sống của gia đình tôi cũng bị xáo trộn. Khi biết có vaccine sốt xuất huyết, tôi đăng ký cho cháu tiêm để phòng bệnh”, chị Trần Thanh Phương (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) chia sẻ khi đưa con gái 5 tuổi đi tiêm vaccine sốt xuất huyết.

Bổ sung nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản vào diện hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
Bổ sung nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản vào diện hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế để động viên, khích lệ và có chính sách thỏa đáng với đối tượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và công bằng với đối tượng khác ở tổ dân phố.

Rào cản chi phí trong điều trị của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn
“Chi phí thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm còn cao, thực sự gây ra không ít căng thẳng cho gia đình có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn như chúng tôi. Hành trình tìm con cũng trở nên gian nan hơn”, chị Lê Thị Thảo (33 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ.