An Giang: 15 năm tù cho người phụ nữ dùng tài liệu giả, chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng
Ngày 24/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc (49 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, đầu năm 2022, bà Đ.T.C.L. góp vốn cùng N.V.K. để thuê Phạm Thị Ngọc làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Bãi Thơm, Đặc khu Phú Quốc, diện tích 17ha, với giá khoảng 5,5 tỷ đồng.
Thửa đất trên, K. mua lại của người khác và bị nằm trong diện tích đất rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Ngọc biết rõ việc xin cơ quan chức năng di dời ranh rừng ra khỏi thửa đất trên cho K. là không được, nhưng vẫn thỏa thuận, yêu cầu K. đưa cho Ngọc giấy xác nhận nguồn gốc đất, giấy mua bán đất viết tay để Ngọc làm thủ tục xin di dời ranh đất.
Để tạo lòng tin, Ngọc đã sử dụng các tài liệu giả mạo gồm báo cáo, công văn mang danh nghĩa của Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Vườn quốc gia Phú Quốc, với nội dung xác nhận thửa đất của K. không thuộc khu vực đất rừng do Nhà nước quản lý. Tin tưởng các tài liệu này, K. nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng cộng khoảng 5,9 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2022, khi K. mang các văn bản trên đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Vườn Quốc gia Phú Quốc để xác minh thì được thông báo các cơ quan này không hề ban hành những văn bản nói trên. Sau đó, K. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Bị cáo Phạm Thị Ngọc tại tòa
Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận hai văn bản giao cho K. là giả và cho rằng được Nguyễn Văn D. - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang (cũ), cung cấp. Ngọc khai đã chuyển toàn bộ số tiền nhận từ K. cho ông Dũng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông D. đã qua đời do bệnh vào ngày 30/7/2022.
Sau khi vụ việc bị phát giác, Ngọc đã khắc phục cho bị hại 130 triệu đồng. Ngày 5/8/2025, bị cáo bị khởi tố để điều tra.
Trước đó, ngày 12/3/2025, Ngọc từng bị TAND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) tuyên phạt 9 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Do bản án này chưa được thi hành nên tòa quyết định tổng hợp hình phạt của bản án trước với mức án 15 năm tù vừa tuyên, buộc Ngọc phải chấp hành hình phạt chung là 24 năm tù.