Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

TAG quyền sử dụng đất

Đà Nẵng: Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai sau 3 năm bỏ trốn

Đà Nẵng: Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai sau 3 năm bỏ trốn

Pháp luật-Bạn đọc 17:34 08/11/2025

Danh tính cựu cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai là Đặng Đình Quý, sinh năm 1986, trú tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Quý bị bắt về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tập hợp 1.280 kiến nghị, vướng mắc về đất đai của các địa phương trong 2 tháng

Tập hợp 1.280 kiến nghị, vướng mắc về đất đai của các địa phương trong 2 tháng

Xã hội 19:59 03/11/2025

Qua kết quả rà soát cho thấy, có 443 vướng mắc liên quan đến thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 835 kiến nghị, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai thi hành pháp luật đất đai.

Photo sổ đỏ nộp cho phường: Người dân than phiền, cán bộ phường nói “làm theo chỉ đạo”

Photo sổ đỏ nộp cho phường: Người dân than phiền, cán bộ phường nói “làm theo chỉ đạo”

Pháp luật-Bạn đọc 12:27 22/10/2025

Người dân phường Việt Hưng cho rằng, việc photo sổ đỏ và căn cước công dân để “làm sạch dữ liệu đất đai” gây phiền hà. Trong khi đó cán bộ phường khẳng định chỉ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên.

Cảng Đà Nẵng muốn nhận thêm dự án không qua đấu giá

Cảng Đà Nẵng muốn nhận thêm dự án không qua đấu giá

Kinh tế 20:20 18/10/2025

Sau dự án đầu tư xây dựng cảng cạn kết hợp trung tâm logistics Hòa Nhơn, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng muốn tiếp tục nhận Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp, hàng rời, container Liên Chiểu rộng 665.510 m2 không phải qua đấu giá.

Hơn 700 chi nhánh đăng ký đất đai có thể được chuyển về xã quản lý

Hơn 700 chi nhánh đăng ký đất đai có thể được chuyển về xã quản lý

Kinh tế 17:31 09/10/2025

Để tinh giản hệ thống và thống nhất đầu mối quản lý, Cục Quản lý đất đai ( Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất chuyển 703 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang trực thuộc cấp huyện về cho cấp xã đảm nhiệm.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản

Kinh tế 23:34 07/10/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.

Xây nhà "nhầm" đất: Khi luật pháp bị thách thức

Xây nhà "nhầm" đất: Khi luật pháp bị thách thức

Pháp luật-Bạn đọc 19:03 20/09/2025

Một căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất hợp pháp của người khác. Chính quyền địa phương từng ra thông báo dừng thi công. Thế nhưng, công trình vẫn hoàn thiện, người vi phạm dọn vào ở, còn chủ sở hữu mảnh đất phải đi kêu cứu khắp nơi. Vụ việc tại Hải Phòng khiến dư luận đặt câu hỏi: chính quyền ở đâu khi công trình sai phạm mọc lên hiển nhiên như thách thức pháp luật?

Những tình tiết bất ngờ vụ mẹ kiện con trai về tranh chấp tài sản thừa kế

Những tình tiết bất ngờ vụ mẹ kiện con trai về tranh chấp tài sản thừa kế

Pháp luật-Bạn đọc 11:54 17/09/2025

Mẹ ruột là nguyên đơn kiện vợ chồng con trai để đòi lại đất đã ký cho tặng, và con trai cũng đồng ý với việc này của mẹ ruột, trong khi cô con dâu không đồng ý. Phía sau vụ kiện dân sự này là một câu chuyện đau lòng khác.

Bất lực khi chồng không đồng thuận vay vốn khởi nghiệp

Bất lực khi chồng không đồng thuận vay vốn khởi nghiệp

Pháp luật-Bạn đọc 10:11 06/09/2025

Chị H'Linh, 32 tuổi, người dân tộc thiểu số ở vùng núi, muốn mở một quán tạp hóa nhỏ để tăng thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên chồng chị lại không nghĩ vậy.

Không được tham gia hợp đồng mua bán đất vì "không có quyền"

Không được tham gia hợp đồng mua bán đất vì "không có quyền"

Pháp luật & cuộc sống 07:20 18/08/2025

Chị H’B., một phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, cùng chồng khai hoang, trồng cà phê trên mảnh đất đã hơn 10 năm. Khi gia đình muốn bán một phần đất để lấy tiền cho con đi học, chồng chị đi làm thủ tục nhưng người mua chỉ trao đổi với chồng, không hỏi ý kiến chị. Họ nói rằng “đất là do đàn ông đứng tên thì đàn ông quyết định”, còn chị không có quyền ký. Chị H’B. lo lắng vì nếu bán hết đất, gia đình sẽ không còn chỗ canh tác, nhưng tiếng nói của chị không được coi trọng.