An tâm với "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Phạm Thương
05/01/2024 - 14:46
An tâm với "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Lễ ra mắt mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ảnh: Hội LHPN Bình Tân

Quận Bình Tân là địa phương có đông lao động nhập cư tại TPHCM. Vậy nên, Hội LHPN quận Bình Tân luôn quan tâm tạo môi trường ở trọ an toàn cho công nhân, người lao động, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Từ đây, mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" đã được triển khai.

Khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ 155/23 Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) là điểm đầu tiên được Hội LHPN quận thực hiện thí điểm mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" từ tháng 12/2021. 

Bà Huệ cho biết, dãy nhà trọ được tân trang sạch sẽ, thoáng mát nhưng nhiều năm nay bà vẫn giữ giá cho thuê 1,2 triệu-1,5 triệu đồng/tháng/phòng. Ở đây, người trọ không còn lo sợ mất cắp vặt, xâm hại tình dục, tín dụng đen… 

Dãy trọ của bà Huệ thường được Hội LHPN chọn làm nơi tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. 

Bà Nguyễn Thị Huệ chia sẻ: "Tôi tham gia thực hiện vì thấy mô hình rất thiết thực. Các nữ công nhân đi làm cả ngày, tối lại không có nơi an toàn nghỉ ngơi thì rất cực. Ở một nơi an toàn, chị em yên tâm phấn đấu, có cảm giác đó là ngôi nhà nhỏ của mình để về. 

Với những gia đình có con nhỏ, nếu sống trong môi trường nhiều tệ nạn, bài bạc thì con em họ cũng bị ảnh hưởng. Khi thực hiện, Hội LHPN quận thường đến phổ biến nhiều chương trình hay cho phụ nữ ở nhà trọ của tôi. Tôi thấy, mọi người đều rất hài lòng".

An tâm với "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em"- Ảnh 1.

Tập huấn kỹ năng tự vệ cho phụ nữ và trẻ em sống tại các khu nhà trọ

Tại nhà trọ của chị Nguyễn Thị Hồng Nương (khu phố 8, phường Bình Hòa A, quận Bình Tân) cũng đang triển khai mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Dãy trọ của chị có hơn 30 phòng với gần 200 người thuê. Hầu hết là các gia đình có con nhỏ, vợ chồng trẻ từ quê lên làm công nhân, lao động tự do. Chị Nương đặc biệt quan tâm vấn đề học hành cho con em của người thuê trọ. 

"Các bé vừa theo cha mẹ vào khu trọ là mình phải hỏi giấy tờ chuẩn bị cho việc học tập. Quy định của nhà trọ là các con phải được đi học, phòng nào mà còn khó khăn thì mình sẽ hỗ trợ để các bé được đi học. Mình còn thường xuyên cử các phòng thay nhau tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy, các kiến thức về hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực", chị Nương cho hay.

7 tiêu chí cơ bản về nhà trọ an toàn:

- Không để xảy ra cháy, nổ;

- Phụ nữ không bị bạo lực gia đình;

- Trẻ em không bị bạo hành, xâm hại;

- Không trộm cắp;

- Không gây rối an ninh trật tự;

- Được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết;

- Nhà trọ xanh - sạch - văn minh - nghĩa tình.

Từ mô hình thí điểm, đến nay, Hội LHPN quận Bình Tân đã nhân rộng mô hình ra thêm 3 khu nhà trọ có đông công nhân như phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Hưng Hòa A. Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân, cho biết thêm, Hội đã tổ chức 10 buổi truyền thông, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho phụ nữ và trẻ em tại các khu nhà trọ như kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, bếp điện, bếp gas và các thiết bị điện an toàn; kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo hành cho phụ nữ, trẻ em; kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; kỹ năng tự vệ bằng các thế võ Vovinam; kỹ năng nuôi dạy con… 

Hội đã vận động trao tặng 25 bình chữa cháy cho các chủ nhà trọ; lắp đặt 65 thiết bị thể dục thể thao giúp công nhân, người thuê trọ rèn luyện sức khỏe…

"Hội LHPN quận Bình Tân đã chỉ đạo Hội LHPN 10 phường trực thuộc chủ động khảo sát nhân rộng mô hình tại địa bàn. Ngoài ra, Hội sẽ rà soát và điều chỉnh để mô hình ngày càng phù hợp với từng khu nhà trọ. Dự kiến, năm 2024, Hội sẽ tập trung gầy dựng thêm mảng xanh tại các khu nhà trọ này", bà Tuyên cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm