Những nữ chủ nhà trọ nghĩa tình, đồng cảm với người thuê

Mộc Miên
02/11/2023 - 16:57
Những nữ chủ nhà trọ nghĩa tình, đồng cảm với người thuê

Nhiều nữ chủ nhà trọ chia sẻ với hoàn cảnh, những khó khăn của người lao động thuê trọ

Xuất phát từ tình thương, sự đồng cảm mà nhiều nữ chủ nhà trọ tại TPHCM đã có những hành động đầy nghĩa tình nhằm chia sẻ với người thuê trọ là những người lao động, công nhân. Từ đó tiếp sức cho người lao động vượt qua những khó khăn để viết tiếp giấc mơ của mình.

Từ nhiều năm qua, khu trọ của bà Nguyễn Thị Dung (70 tuổi) ở khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã thực sự trở thành thành "tổ ấm" của nhiều người thuê trọ. "Tôi đi từng phòng xem ai có hoàn cảnh khó khăn không. Rồi mình chia sẻ, giúp đỡ được gì thì cố gắng tối đa. Nhiều hộ gia đình đã ở trọ tại gia đình tôi hơn 20 năm, không đi nơi khác", bà Dung chia sẻ.

Khu nhà trọ của bà Dung có 20 phòng trọ với gần 60 người sinh sống, trong đó có 39 lao động nữ. Phòng trọ bà Dung cho người lao động ở mức "siêu rẻ" ở khu vực khi giá thuê chỉ từ 650.000-700.000 đồng/tháng. Khi dịch Covid-19 xảy ra, chia sẻ với những khó khăn của người lao động, bà đã quyết định giảm 50% giá phòng trọ. Rồi sau đó, trong thời gian dịch Covid-19 ở giai đoạn căng thẳng, bà miễn 100% giá thuê. Bên cạnh đó, bà còn hỗ trợ quà, thực phẩm cho người thuê trọ.

Trong suốt thời gian qua, bà Nguyễn Thị Huệ (64 tuổi) - là chủ nhà trọ ở khu phố 6, phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) cũng không tăng giá phòng trọ, thu tiền điện nước đúng quy định đối với công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Không chỉ vậy, bà còn tạo góc đọc sách cho người thuê trọ; phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ năng tự vệ cho người thuê trọ, nhất là đối với nữ công nhân.

Bên cạnh đó, hằng năm, bà Huệ còn trao tặng hàng trăm phần quà cho nữ công nhân ở trọ. Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, bà còn chăm lo quà bánh, nhu yếu phẩm, không chỉ cho công nhân là người thuê trọ.

Trong khi đó, chị Võ Thị Phương Loan (48 tuổi) - là chủ nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TPHCM) cũng thường xuyên chăm lo cho người lao động, người ở trọ tại khu nhà trọ của chị và các khu nhà trọ trên địa bàn khu phố. Từ năm 2021 đến nay, định kỳ hằng tháng, chị hỗ trợ 1 triệu đồng cho một nữ sinh hiếu học khó khăn và một hội viên bệnh nan y.

Đồng thời tặng hàng trăm quyển tập trắng, sách giáo khoa và 2 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ và học sinh khó khăn ở trọ. Ngoài ra, chị Loan còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chăm lo 500.000 đồng/tháng cho một trẻ mồ côi do Covid-19, ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết, các nữ chủ nhà trọ, tổ công nhân tự quản đã tích cực đồng hành cùng Hội LHPN và Công đoàn các cấp trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng với nhân dân Thành phố chung tay góp sức chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân bằng những việc làm cụ thể thiết thực như hỗ trợ giá thuê nhà trọ cho công nhân, sinh viên, người lao động nghèo; thăm hỏi, tặng quà công nhân nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, quan tâm, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính của Nhà nước...

Những nữ chủ nhà trọ nghĩa tình  - Ảnh 2.

Nhiều nữ nhà trọ tiêu biểu tại TPHCM đã có những hỗ trợ, chia sẻ kịp thời và ý nghĩa đối với người thuê trọ là công nhân lao động

Qua đó giúp chị em nữ công nhân nhà trọ, nữ lao động nhập cư thắt chặt tình đoàn kết, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an tâm tham gia lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, sự chia sẻ, quan tâm của các dì, các chị chủ nhà trọ đối với người lao động, nhất là trong giai đoạn xảy ra dịch Covid-19 đã giúp người lao động, công nhân vượt qua được khó khăn.

Theo bà Mai, những hỗ trợ, chia sẻ nghĩa tình của các dì, các chị chủ nhà trọ góp phần giúp cho phong trào của Hội LHPN cũng như Liên đoàn Lao động ngày càng chất lượng, chặt chẽ hơn. Đồng thời, giúp tình hình an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là công nhân lao động trên địa bàn ngày càng được nâng lên.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm