Ấn tượng ngày khai hội "tết biển" Nghinh Ông Cần Giờ
Lễ hội Nghinh Ông là dịp ngư dân Cần Giờ (TPHCM) tổng kết mùa đánh bắt, chuẩn bị cho mùa biển mới và gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, biển yên. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng thể hiện lòng thành kính, biết ơn của ngư dân đối với cá Ông và các vị thần biển.
Sáng 24/9, tại Công viên Cần Thạnh, Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026 tại xã Cần Giờ tổ chức Lễ Thượng đại kỳ, chính thức mở màn chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 27/9.
Lễ hội Nghinh Ông được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, dần trở thành một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Cần Giờ. Lễ hội không chỉ thể hiện lòng biết ơn của con người đối với thiên nhiên, biển cả mà còn phản ánh sự kiên trì, lòng dũng cảm của các thế hệ cư dân đầu tiên đã từng bước khai phá, cải tạo vùng đất này, xây dựng Cần Giờ trở thành một nơi đáng sống.

Lễ Thượng đại kỳ tại Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026.
Lễ hội Nghinh Ông là dịp để ngư dân tổng kết một mùa đánh bắt trên biển và chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, biển yên, tôm cá đầy khoang, mùa màng bội thu. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng thể hiện lòng thành kính, biết ơn của ngư dân đối với cá Ông và các vị thần biển.



Các bô lão thực hiện nghi thức thượng đại kỳ lễ hội tại công viên Cần Thạnh.
Phát biểu tại lễ Thượng đại kỳ lễ hội, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội, cho biết: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt đầu từ năm Quý Sửu 1913, đến nay đã 113 năm. Lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tiếp tục được người dân gìn giữ, phát huy. Qua thời gian, các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội vẫn được bảo tồn và ngày càng nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, du khách.

Người dân nô nức đến tham dự lễ hội.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ còn ghi dấu hành trình nam tiến của cư dân miền Trung và những người đã mang theo các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc đến khai phá vùng đất Cần Giờ. Khi đặt chân đến vùng đất này, những cư dân đầu tiên phải đối mặt với rừng rậm hoang sơ, đầm lầy và thú dữ. Bằng sự kiên trì, cần cù và lòng dũng cảm, họ từng bước cải tạo thiên nhiên, biến vùng đất hoang sơ thành nơi sinh sống, phát triển các làng xóm, thị tứ, chợ búa và các hoạt động giao thương.

Đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Lăng Ông Thủy Tướng.
Lễ hội cũng là dịp để mọi người tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang, mở cõi, từng bước tạo dựng cuộc sống và hình thành những lối sống, nếp sống phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất Cần Giờ.
Trước lễ Thượng đại kỳ, lãnh đạo xã Cần Giờ cùng các đại biểu đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sau đó, lãnh đạo địa phương và người dân tiếp tục đến dâng hương tại Lăng Ông Thủy Tướng.


Các lãnh đạo địa phương cùng người dân và đoàn diễu hành đến Lăng Ông Thủy Tướng.
Trong ngày đầu lễ hội, nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia như thi Cô Tấm lựa đậu, tìm kho báu, leo cây cột thoa mỡ..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi.
Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026 diễn ra tại Cần Giờ từ ngày 24 đến 27/9 (nhằm ngày 14, 15, 16 và 17 tháng 8 âm lịch). Phần lễ gồm các hoạt động như: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác là hoạt động tri ân các thế hệ đi trước; Lễ Thượng đại kỳ; Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ - Lái xưa…
Đặc biệt, vào 9 giờ ngày 26/9, Lễ Nghinh Ông trên biển sẽ chính thức khởi hành, sau đó đón đoàn Nghinh Ông về Lăng Ông Thủy Tướng. Đây là một trong những nghi thức quan trọng nhất của lễ hội, gắn với đời sống tín ngưỡng và văn hóa biển của người dân Cần Giờ.



Nhiều người dân tại địa phương "chinh phục" trò chơi leo cây cột mỡ.
Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và thương mại. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực biển, tham quan tuyến đường nghệ thuật, triển lãm hình ảnh và mua sắm tại hội chợ.
Các loại hình nghệ thuật dân gian như hát bội, đờn ca tài tử, múa rối nước, xiếc đường phố cũng được tổ chức trong những ngày lễ hội, góp phần tạo không gian văn hóa đa dạng, hấp dẫn người dân và du khách.

Trò chơi nàng tấm lựa đậu.
Lễ hội Nghinh Ông năm nay còn có nhiều hoạt động thể thao như Giải Marathon Xanh lần thứ 5 (Green Marathon 2026), Giải Đua xe đạp trẻ vô địch TPHCM, cùng các giải Pickleball, bi sắt, bóng chuyền và bóng đá mini mở rộng.
Tối nay 24/9, Lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh.