Anh: Hiệu trưởng "vui vẻ" với giáo viên trong văn phòng, bên ngoài học sinh ẩu đả

Thanh Hương
08/07/2023 - 13:56
Anh: Hiệu trưởng "vui vẻ" với giáo viên trong văn phòng, bên ngoài học sinh ẩu đả

Khuôn viên trường Northern House, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: The Sun

Thông tin được công bố trong phiên giải trình gần đây đã khiến dư luận Anh sốc nặng trước việc ngoại tình của một thầy hiệu trưởng đã có gia đình.

Mới đây, dư luận Anh đã xôn xao trước một phiên xét xử vụ hiệu trưởng có những sai phạm về mặt đạo đức và pháp luật ngay trong trường học. Tệ hơn là cùng lúc đó, các vụ học sinh ẩu đả và tấn công giáo viên cũng đã diễn ra, gây ra một tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Thầy giáo ngoại tình ngay tại trường học khiến dư luận sốc nặng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ  Daily Mail, Adam Price, 40 tuổi, là hiệu trưởng của trường Northern House ở thành phố Wolverhampton thuộc miền Trung Tây nước Anh. 

Hiệu trưởng vui vẻ với giáo viên trong văn phòng, nhà trường hỗn loạn vì các vụ ẩu đả - Ảnh 1.

Ông Adam Price và vợ trong ngày cưới.

Trường học là nơi giáo dục cho học sinh cả về mặt kiến thức và nhân cách và ông Adam, với tư cách là một hiệu trưởng, lẽ ra hơn ai hết phải hiểu được điều này. Thế nhưng, vào ngày 27/1/2020, ông Adam và một đồng nghiệp giấu tên (tạm gọi là B) đã có quan hệ bất chính ngay trong chính văn phòng của ông Adam. 

Điều đáng nói là ông Adam là người đã có gia đình và việc ngoại tình lại diễn ra ngay tại trường học, vào giờ lên lớp của các học sinh. Bằng chứng từ camera an ninh đã chứng minh cho việc vi phạm quy định của ông Adam và nữ giáo viên B.

"Ông Adam đã thừa nhận vào ngày 27/1/2020, ông ấy và cô B đã ở cùng nhau trong văn phòng của ông ấy với tổng thời gian là 3 tiếng 50 phút. Trong thời gian này, ông ấy thừa nhận họ đã có quan hệ tình dục", trích thông tin từ phiên xét xử.

Đặc biệt, trong lúc ông Adam và cô B "vui vẻ" với nhau thì đã có 4 vụ ẩu đả giữa các học sinh đã diễn ra ngay trong khuôn viên trường, mà trong đó 3 giáo viên đã bị tấn công.

Việc ngoại tình của ông Adam chỉ bị bại lộ ra sau đó 1 tháng, khi có những bức thư nặc danh được gửi đến trường và yêu cầu ông Adam phải từ chức do đã có những hành vi làm tổn hại danh dự của trường học. Vào ngày 20/2, sai phạm của ông Adam đã được báo cáo tới TRA, một cơ quan chuyên xử lý các hành vi không đúng mực hoặc vi phạm quy định của các giáo viên tại Anh. 

"Đã có 2 bức thư nặc danh gửi đến trường đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của ông Adam và một nhân viên của nhà trường, cô B cũng như việc họ đã làm gì trong văn phòng của ông Adam khi học sinh và các giáo viên khác đang ở trong tình trạng hỗn loạn", trích thông tin phiên xét xử.

Sau đó, ông Adam đã bị đình chỉ công tác và từ chức hiệu trưởng. 

Quyết định gây tranh cãi

Vụ việc đã diễn ra được hơn 3 năm nhưng vào 2/7 vừa qua, hoạt động giải trình mới được diễn ra tại Coventry, do TRA đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, quyết định của TRA về trường hợp của ông Adam đã vấp phải sự chỉ trích lớn từ phía dư luận Anh vì ông Adam không bị cấm dạy học. Điều này nghĩa là ông Adam có thể tiếp tục công việc giảng dạy của mình. 

Hiệu trưởng vui vẻ với giáo viên trong văn phòng, nhà trường hỗn loạn vì các vụ ẩu đả - Ảnh 3.

Ông Adam Price vẫn được tiếp tục tham gia việc giảng dạy.

"Chúng tôi nhận thấy rằng ông Adam đã nhận ra hành vi sai trái của mình cũng như hậu quả mà nó gây ra. Ông ấy đã thể hiện sự ăn năn thật sự của mình. Ảnh hưởng khủng khiếp từ hành vi của ông Adam lên ông ấy và gia đình ông ấy khiến cho chúng tôi tin rằng khả năng ông ấy lặp lại hành vi này là rất thấp", Duncan Tilley, người đứng đầu cuộc giải trình, cho biết. 

TRA cũng cho rằng quyết định của họ là có lý do vì ông Adam có quá trình công tác tốt và đã đưa ra những đóng góp có giá trị đối với việc dạy học, điều hành nhà trường cũng như công cuộc phối hợp để giáo dục các học sinh gặp nhiều vấn đề. 

John Knowles, phát ngôn thay mặt Bộ trưởng Giáo dục Anh, cho biết: "Với các bằng chứng về hành vi của ông Adam, công chúng muốn xem xét về khía cạnh đảm bảo an toàn cho học sinh và với những gì ông ấy đã làm thì ông ấy chưa đặt sự an toàn và quyền lợi của các học sinh lên trên hết. Tuy nhiên, dựa vào các bằng chứng được thu thập, hội đồng kết luận rằng nguy cơ gây ảnh hưởng tới học sinh từ hành vi của ông ấy là không cao". 

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm