Anh nông dân chở 1 tấn vải Bắc Giang đã kiểm dịch xuống Hà Nội bán

Trường Hùng
29/05/2021 - 15:00
Anh nông dân chở 1 tấn vải Bắc Giang đã kiểm dịch xuống Hà Nội bán

Anh Nguyễn Văn Cung, hộ trồng vải ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vận chuyển vải giao cho người dân dặt mua tại Hà Nội.

Dậy sớm từ 3 rưỡi sáng, anh Cung (hộ trồng vải ở Lục Ngạn, Bắc Giang) và người nhà tổ chức hái vải thiều loại ngon nhất để kịp giao 5 tạ vải cho điểm thua mua tại Hà Nội vào buổi sáng.
Vải Bắc Giang loại một xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Cung (40 tuổi), hộ trồng vải tại huyện Lục Ngạn (Băc Giang) có diện tích trồng vải hơn 2,6 mẫu, sản lượng thu hoạch ước tính năm nay đạt từ 12 - 15 tấn. Hiện nay, gia đình anh đã bán được 275kg vải cho một điểm thu mua ở Bắc Giang.

Vải Bắc Giang loại một xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 2.

Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh Coivd-19, lại vào dịp thu hoạch cao điểm, việc tiêu thụ vải ở những điểm điểm thu mua này cũng khó khăn, hộ bán vải phải xếp hàng và mất rất nhiều thời gian để bán được vải (tính cả thời gian hái) – có khi mất nửa ngày, có khi mất cả ngày.

Vải Bắc Giang loại một xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 3.

Trong khi vải chín rộ không đợi người, nếu thu hoạch không đúng thời điểm hoặc muộn hơn sẽ khiến chất lượng quả vải bị giảm sút, dẫn tới giảm giá thành. Trước tình hình đó, linh hoạt tìm đầu ra cho quả vải của mình, anh Cung đã liên với nhiều người bạn trên địa bàn Hà Nội kêu gọi giúp đỡ, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Vải Bắc Giang loại một xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 4.

“Chính phủ, lãnh đạo Bắc Giang tuy đã có những chủ trương tiêu thụ vải cho bà con, nhưng trước tình trạng vải chín cùng một lúc, nên việc thu mua cũng có những khó khăn. Trong tình cảnh đấy, chúng tôi có những người bạn – họ là những người trồng vải thật sự, mong muốn tiêu thụ vải đúng thời điểm để tránh ảnh hưởng tới chất lượng quả vải”, chị Nguyễn Thúy (39 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), đại diện đầu mối nhận mua cho biết.

Vải Bắc Giang loại một xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 5.

“Để hỗ trợ họ, chúng tôi đã cùng nhau kêu gọi, chỉ chưa đầy 2 tiếng đăng bài trên facebook, tổng số lượng đặt mua đã lên tới 1 tấn”, chị Nguyễn Thúy chia sẻ thêm.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 6.

Để chuẩn bị cho đơn đặt hàng lớn này, ngay từ chiều qua, anh Cung và nhiều người trong gia đình đã hái trước được hơn 2 tạ quả vải. 3h30 sáng nay, cả nhà 4 người dậy sớm, nhờ thêm 2 người nữa mới hái được thêm gần 3 tạ. Và sẽ giao 5 tạ vải này bằng xe ô tô tải tới Hà Nội trong buổi sáng, chiều cùng ngày anh sẽ giao nốt 5 tạ còn lại.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 7.

Hiện Bắc Giang đang là “tâm dịch”, nên việc đi lại của người dân đều rất hạn chế, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác đều phải có giấy phép, giấy xác nhận, chứ chưa nói đến việc chở nông sản ra khỏi địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, anh Cung đã chuẩn bị hàng loạt các giấy tờ như – giấy chứng nhận âm tính với Covid-19, giấy xác nhận lô hàng an toàn đảm bảo quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 8.

Sau hơn 2 tiếng, trải qua nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, khử trùng nông sản, anh Cung đã đến Tòa nhà 171 Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bàn giao hàng cho đầu mối nhận mua.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 9.

Vải tập kết ở hầm gửi xe tòa nhà 171 Trần Phú. Theo lời anh Cung chia sẻ, đây là loại vải ngon nhất, đẹp nhất, chủ yếu dùng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Trước khi không có dịch bệnh, vào lúc cao điểm, vải này có giá dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg. Hiện nay tại các điểm thu mua ở Bắc Giang, vải này có giá 28.000 đồng, về đến Hà Nội lần đầu này anh bán với giá 30.000 đồng/kg.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 10.

“Tôi không nghĩ nhiều đến chi phí vận chuyển, chỉ đơn giản lấy công làm lãi thôi. Coi như đây là dịp để người dân Thủ đô có điều kiện thưởng thức loại vải ngon bậc nhất này”, anh Cung chia sẻ.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 11.

Chị Ngô Thị Vấn (32 tuổi, quê ở xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang), hiện dang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị là người lên ý tưởng kêu gọi mua vải hỗ trợ bà con vùng dịch: “Gia đình tôi cũng có người nhà trồng vải, nên tôi cũng thấu hiểu nỗi vất vả của họ. Để trồng được quả vải này rất chi là khó, một năm có một vụ thôi, nhưng đôi lúc lại được mùa mất giá”.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 12.

Chị Vấn cùng chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi), cũng là hai người con Bắc Giang cân vải, chuẩn bị giao cho từng đơn.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 14.

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nhóm sẽ hạn chế việc người mua đến lấy vải trực tiếp, mà chủ yếu vận chuyển đến tận nhà hoặc nơi làm việc cho từng người.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 15.

Vải đã cân xong, mỗi túi trung bình 5kg, chuẩn bị vận chuyển đến cho từng người.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 16.

Tuy nhiên, do tòa nhà 171 Trần Phú cũng là trụ sở của nhiều doanh nghiệp, nên có một số khách hàng tiện đường qua đây đã thấy và đặt mua. Chị Phạm Thị Như Nguyệt (34 tuổi) là một trong số đó, cho biết: “Tôi mua vải này với giá 30.000 đồng/kg. Chỗ này 5kg là 150.000 đồng. Tôi là người Bắc Giang, tôi nhận thấy ăn vải Bắc Giang khác biệt hoàn toàn so với nơi khác, quả nhỏ hơn, múi đậm hơn, vị rất là đậm đà. Hy vọng rằng dịch sẽ sớm qua để bà con có thể tiêu thụ được những sản phẩm nông sản đang tới mùa thu hoạch như thế này”.

Vải Bắc Giang loại ngon nhất xuống Hà Nội, người dân ủng hộ liền tay 1 tấn - Ảnh 17.

Chị Đặng Thùy Duyên (31 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai) đã đặt mua gần 200kg, chủ yếu mua hộ bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong gia đình.


Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm