Anh: Tình trạng phụ nữ trẻ vô gia cư tăng trong đại dịch

Kim Ngọc
19/10/2021 - 15:32
Anh: Tình trạng phụ nữ trẻ vô gia cư tăng trong đại dịch

Ảnh: Getty

Bạo lực gia đình trong thời gian phong tỏa, mất việc làm do đại dịch là những nguyên nhân khiến tình trạng phụ nữ trẻ vô gia cư ở Anh gia tăng.

Hai tổ chức về người vô gia cư ở London cảnh báo tình trạng ngày càng nhiều phụ nữ trẻ cần hỗ trợ do hậu quả của đại dịch. Theo đó, trung tâm Thanh thiếu niên New Horizon ở King's Cross cho biết số lượng phụ nữ tìm đến họ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm ngoái. Trong khi đó, Salvation Army cho biết nhu cầu tìm nhà trọ của phụ nữ ở phía đông London cũng ngày càng tăng.

Trung tâm New Horizon, nơi giúp những người dễ bị tổn thương tìm kiếm nhà ở cho biết trong năm nay, nhiều phụ nữ trẻ đã tìm đến trung tâm, trong đó 35% người liên hệ để được giúp đỡ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 là nữ, so với 10% vào năm 2020.

Điều này được giải thích bởi các nguyên nhân như gia tăng bạo lực gia đình trong thời gian phong tỏa, mất việc làm và những thay đổi trong các mối quan hệ trong bối cảnh đại dịch khiến việc đến ngủ nhờ nhà bạn bè hay người thân trở thành một lựa chọn kém khả thi hơn.

Anh: Tình trạng phụ nữ trẻ vô gia cư gia tăng trong đại  - Ảnh 1.

Các thành viên của Trung tâm New Horizon cố gắng giúp đỡ những người trẻ dễ tổn thương tìm nhà

Số người chật vật trả tiền thuê nhà cũng tăng lên. Nghiên cứu về khả năng phục hồi của các hộ gia đình của chính phủ cho thấy 7% người thuê nhà tư nhân ở Anh bị nợ tiền trong tháng 4 đến tháng 5 năm nay, so với 3% năm ngoái.

Một trường hợp cụ thể là bà mẹ Andrea Gilbert và con gái. Cô và con gái bị đuổi khỏi căn hộ ở Wandsworth vì chủ bán nhà. "Tôi rất lo lắng bởi vì chúng tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu về đâu... Tôi cảm giác như tôi sẽ phải rời khỏi Wandsworth, đó là điểm kết thúc", cô nói.

Gilbert có kế hoạch ở lại với bạn bè và gia đình trong thời gian ngắn, nhưng cô lo lắng rằng mình và con gái có thể phải ngủ trên đường phố bởi vì dần dần mọi người sẽ chán ghét việc có người khác sống trong nhà mình.

Giám đốc hoạt động của New Horizon, Meghan Roach cho biết các vấn đề đã tồn tại trước Covid-19 nhưng đã trở nên "tồi tệ hơn rất nhiều" do đại dịch. Roach nói thêm rằng tổ chức từ thiện rất lo lắng khi tình trạng thiếu các lựa chọn phù hợp cho những phụ nữ dễ bị tổn thương và gặp khó khăn vẫn diễn ra.

Theo đó, những người tìm đến các tổ chức từ thiện bao gồm cả những người được giáo dục tốt, có nghề nghiệp nhưng hiện không thể kiếm được việc làm và có thể không có gia đình hay bạn bè để nương tựa, Roach cho biết.

Người phát ngôn của chính phủ cho biết giải quyết tình trạng người dân ngủ ngoài đường và tình trạng vô gia cư "vẫn là ưu tiên tuyệt đối", đồng thời lưu ý chính phủ đã "chi 750 triệu bảng Anh trong năm nay, một khoản tiền chưa từng có như một phần trong cam kết chấm dứt tình trạng người dân ngủ vật vạ trên đường phố".

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, chính phủ cũng đã hỗ trợ tài chính để giúp người dân có nhà ở và không bị chủ đuổi ra khỏi nhà. Các hộ gia đình dễ bị tổn thương hiện tại có thể tiếp cận quỹ hỗ trợ 500 triệu bảng Anh mới để giúp họ chi tiêu cho những thứ cần thiết trong những tháng tới. Ngoài ra, chính phủ cũng đang cung cấp cho các hội đồng 310 triệu bảng thông qua Trợ cấp Ngăn chặn Tình trạng Vô gia cư.

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm