ASIAD 19: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân

Quang Thái
22/09/2023 - 17:56
ASIAD 19: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 19

Đội tuyển nữ Việt Nam có sự khởi đầu tốt tại môn bóng đá nữ của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) khi giành chiến thắng trước đội tuyển Nepal.

Sau giải đấu lịch sử World Cup 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giải đấu lớn tiếp theo là ASIAD 19. Tại môn bóng đá nữ của ASIAD 19, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D, cùng bảng với Nepal, Nhật Bản và Bangladesh.

Môn bóng đá nữ ở ASIAD 19 bao gồm 5 bảng đấu. Theo thể thức thi đấu, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Các bảng đấu tại môn bóng đá nữ ASIAD 19 bao gồm:

 Bảng A: Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ 

 Bảng B: Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Ấn Độ 

 Bảng C: CHDCND Triều Tiên, Singapore 

 Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Nepal, Bangladesh

Đội tuyển nữ Nhật Bản đã chơi rất thành công ở World Cup, để lại nhiều ấn tượng.

Tại ASIAD lần này, đội tuyển nữ Việt Nam thiếu vắng đội trưởng Huỳnh Như khi nữ tiền đạo ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã sang hội quân với đội bóng đá nữ Bồ Đào Nha FC Lank. Chương Thị Kiều, Vũ Thị Hoa cũng vắng mặt do chấn thương, ĐT nữ Việt Nam đã không có đội hình mạnh nhất khi đến giải đấu này.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Sau World Cup, ĐT nữ Việt Nam bước vào giải đấu lớn tiếp theo tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD

Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn. Trước đối thủ Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu chưa thực sự thanh thoát, các nữ cầu thủ của chúng ta vẫn chưa thoát được sức ì. Hiệp 1 kết thúc mà không đội bóng nào ghi được bàn thắng.

Sang đến hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tung Thanh Nhã vào sân. đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, bóng đã 1 lần đi dội xà ngang khung thành Nepal. Phút 52, sau pha dứt điểm rất mạnh của Bích Thùy, thủ thành Nepal không thể bắt dính được bóng. Bóng dội ra và đội trưởng Hải Yến có mặt kịp thời đệm bóng chéo góc mở tỉ số.

Thu Thương, Diễm My, Trần Thị Thu đều đã chơi tốt. Những pha lên bóng của Nepal cũng gây được nguy hiểm nhưng thủ thành Kim Thanh đã chơi tốt.

Đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 với 1 pha bóng không thường thấy do thể hình hạn chế của chúng ta. Từ pha tạt bóng của Dương Thị Vân  bên cánh trái, Bích Thùy đánh đầu hiểm hóc mang về bàn thắng thứ 2 cho ĐT nữ Việt Nam. Dương Thị Vân là cầu thủ đã chơi rất tốt ở trận đấu này.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân tại ASIAD 19 - Ảnh 2.

Bích Thùy là người ghi bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 của ĐT nữ Việt Nam trước Nepal

Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi chậm, chắc chắn. Đội trưởng Hải Yến được rút khỏi sân. Thanh Nhã và đồng đội tạo ra thêm được 1 số có hội hãm thành nữa nhưng không cụ thể hóa được thành bàn thắng.

Thắng trận 2-0, đội tuyển nữ Việt Nam có sự khởi đầu tốt. Trong bảng đấu này, một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Bangladesh được cho là khả thi. Nếu có 2 chiến thắng, tuyển nữ Việt Nam có thể đi tiếp với vị trí 1 trong 3 đội nhì bảng tốt nhất. 

Trong trận tiếp theo, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và ĐT nữ Nhật Bản, 2 đội bóng vừa chơi ở World Cup là rất đáng chờ đợi.

ASIAD - Đại hội thể thao châu Á là sự kiện thể thao lớn nhất của các Quốc gia châu Á được tổ chức 4 năm 1 lần. ASIAD 19 được đăng cai bởi nước chủ nhà Trung Quốc, nếu theo đúng lịch sẽ diễn ra vào năm 2022. Đại hội bị hoãn lại 1 năm do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vươn tầm ở sân chơi châu lục

ASIAD lần thứ 19 (2023) có tổng cộng 40 môn thi đấu, với 483 nội dung tranh tài. Trong đó, Việt Nam cũng sẽ tham dự ở 32/40 nội dung, bao gồm các môn như bơi, điền kinh, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ, bắn cung, rowing, canoeing (đua thuyền), cầu mây, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, quần vợt, karate, boxing, judo, taekwondo....và 2 nội dung bóng đá nam và nữ.

19h00 ngày 23/09 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc ASIAD 19 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu với sự tham gia của 43 quốc gia tại châu Á.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm