Australia công nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc và Ấn Độ

H.Y
01/10/2021 - 20:28
Australia công nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc và Ấn Độ

Chính phủ Australia đang lập chương trình khung cho hoạt động đi lại với các nước trong những tháng tới.

Ngày 1/10, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia đang lập chương trình khung cho hoạt động đi lại với các nước trong những tháng tới.

Trong ngày hôm nay (1/10), Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia (TGA) đã công nhận 2 loại vaccine ngừa COVID-19 gồm Coronavac (Sinovac) của Trung Quốc và Covishield (AstraZeneca/ Viện huyết thanh của Ấn Độ). Việc công nhận thêm hai loại vaccine này là một cột mốc quan trọng giúp nhiều người Australia đã tiêm chủng ở nước ngoài được về nước sớm hơn.

Trước đó, 4 loại vaccine ngừa COVID-19 đã được TGA phê duyệt và đăng ký sử dụng là Pfizer (Comirnaty), AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax) và vắc-xin COVID-19 Janssen. Những người đã tiêm loại vaccine không được TGA công nhận, hoặc chưa được tiêm, khi đến Australia sẽ phải cách ly 14 ngày có quản lý.

Australia công nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh 1.

Australia công nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc và Ấn Độ

Chính phủ Australia dự kiến, vào tháng 11 này, sẽ dỡ bỏ những hạn chế đi lại hiện tại đối với việc đi ra nước ngoài và người Australia có thể ra nước ngoài miễn là tuân thủ các hướng dẫn về đi lại và tiêm chủng đầy đủ theo qui định của các quốc gia mà họ tới. Với những thay đổi này, người dân Australia đã tiêm chủng sẽ không bị hạn chế rời khỏi hay quay trở lại Australia.

Với kế hoạch từng bước mở cửa với thế giới của Chính phủ nước này, các gia đình Australia có thể đoàn tụ, người dân Australia có thể đi du lịch trong và ngoài đất nước và hướng tới việc chào đón du khách trở lại Australia.

18 tháng qua là thời gian cực kỳ khó khăn đối với những người Australia ở nước ngoài đang cố gắng trở về nhà và đối với những người Australia có gia đình và bạn bè đang ở nước ngoài.

Australia cũng hướng tới việc cho phép đi lại không cần cách ly đối với một số quốc gia nhất định, ví dụ như New Zealand, khi đủ điều kiện an toàn. Việc xét nghiệm dự kiến sẽ vẫn là một yêu cầu cần thiết khi đi lại giữa các nước nhưng tùy theo tư vấn y tế mà có thể sử dụng phương pháp Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh.

Theo thống kê, Australia hiện có tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 liều đầu tiên đạt hơn 78%, liều hai đạt 55% trên toàn quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm