Kế hoạch bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia có thể được triển khai vào cuối năm 2021

N.A
25/07/2021 - 16:30
Kế hoạch bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia có thể được triển khai vào cuối năm 2021

Sinh viên Singapore đang du học tại Australia sẽ là đối tượng được ưu tiên nhập cảnh nếu kế hoạch bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia được triển khai. Ảnh: ST FILE

Theo kế hoạch, mô hình bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia “nhiều khả năng sẽ được triển khai” vào cuối năm 2021, theo thông tin của ông Dan Tehan, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia.

Ông Tehan cho biết, một số quy định cần được thực hiện trước khi bong bóng du lịch chính thức được triển khai giữa hai quốc gia. "Chúng tôi rất mong đợi để triển khai bong bóng du lịch với Singapore, điều mà cả hai quốc gia đang cùng hướng tới. Theo tình hình hiện tại, kế hoạch này rất có thể sẽ được diễn ra vào cuối năm nay trong điều kiện cả hai quốc gia đều hoàn thành chương trình tiêm chủng", ông Tehan nói.

Cũng theo ông Tehan, một vài quy định khác cũng sẽ cần được thống nhất như giấy chứng nhận lịch sử tiêm chủng cũng cần triển khai. Đại diện của cả hai quốc gia sẽ "tiếp tục thảo luận" về vấn đề này.

Trước đó, vào ngày 11/7, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan từng tiết lộ, kế hoạch triển khai bong bóng du lịch đã bị hoãn lại khi Australia đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba. Tính đến ngày 12/7, Australia đã ghi nhận số lượng nhiễm mới đạt kỷ lục cao nhất trong năm nay là 112 ca, chủ yếu do tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Gần như toàn bộ số ca nhiễm này được phát hiện tại Sydney, mặc dù thành phố này đã bước vào tuần thứ 3 trong quá trình áp dụng lệnh phong tỏa.

Hiện nay, khoảng 40% dân số Singapore đã được tiêm chủng đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19. Tại Australia, khoảng 11% dân số, tương đương 20,5 triệu người, đã hoàn thành hai mũi tiêm vaccine.

Tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết hai quốc gia đã thảo luận về khả năng thiết lập mô hình bong bóng du lịch.

Vào thời điểm đó, báo chí Australia đã đưa tin rằng mô hình này có thể bao gồm cả New Zealand như một phần của thỏa thuận 3 bên – dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay.

Kế hoạch bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia có thể được triển khai vào cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan (trái) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Văn phòng Tổng thống Singapore. Ảnh: Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore

Vào tháng 6, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, hai quốc gia đang đàm phán để nối lại hoạt động hàng không một cách an toàn, hiệu quả.

Khi hoàn tất việc thiết lập hạ tầng và quy trình nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, những sinh viên Singapore đang du học tại Australia sẽ là đối tượng được ưu tiên nhập cảnh để tiếp tục hoặc hoàn thành chương trình học.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 6, một đại diện cấp cao của hãng hàng không Singapore Airlines đã trả lời trang tin Sydney Morning Herald rằng, kế hoạch bong bóng du lịch này có thể không diễn ra theo mốc thời gian dự kiến do các quan ngại về quá trình triển khai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm