Tags:

bộ trưởng

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp Bộ chỉ đạt 60% theo quy định

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp Bộ chỉ đạt 60% theo quy định

Việc trực tiếp tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện tốt nhất ở cấp xã, chuyển biến tích cực ở cấp tỉnh, song cấp Bộ thì chỉ đạt 60% theo quy định.

Chuyện 4 Bộ trưởng ăn mì tôm lúc nửa đêm khi chống dịch

Chuyện 4 Bộ trưởng ăn mì tôm lúc nửa đêm khi chống dịch

Lần lượt các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã giải trình những vấn đề các đại biểu quan tâm về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Singapore sẽ tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm người cao tuổi và nhóm suy giảm miễn dịch

Singapore sẽ tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm người cao tuổi và nhóm suy giảm miễn dịch

Mới đây, ông Gan Kim Yong, đồng chủ trì Lực lượng Đặc nhiệm Liên bộ ứng phó với Covid-19, cho biết Singapore sẽ tiến hành tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm đối tượng bị suy giảm miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng và nhóm đối tượng trên 60 tuổi cùng với những người đang cư trú tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Singapore duy trì các quy định giãn cách, tập trung tiêm chủng và xét nghiệm

Singapore duy trì các quy định giãn cách, tập trung tiêm chủng và xét nghiệm

Singapore tiếp tục duy trì giai đoạn chuẩn bị trong kế hoạch tái mở cửa theo 4 giai đoạn của Đảo quốc sư tử. Song song với đó, Singapore tiếp tục tập trung tiêm chủng và xét nghiệm để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đột biến gần đây.

Singapore sẽ tái mở cửa để giữ vững kinh tế và ổn định sức khỏe cộng đồng

Singapore sẽ tái mở cửa để giữ vững kinh tế và ổn định sức khỏe cộng đồng

Mới đây, ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Tài chính Singapore, khẳng định, kế hoạch tái mở cửa của Singapore tập trung vào việc duy trì vị thế trung tâm kinh tế và kết nối với thế giới.

Singapore xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi vào năm tới

Singapore xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi vào năm tới

Singapore hiện đang xem xét khả năng tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 và tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi vào năm 2022.

Kế hoạch bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia có thể được triển khai vào cuối năm 2021

Kế hoạch bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia có thể được triển khai vào cuối năm 2021

Theo kế hoạch, mô hình bong bóng du lịch giữa Singapore và Australia “nhiều khả năng sẽ được triển khai” vào cuối năm 2021, theo thông tin của ông Dan Tehan, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia.

Singapore cân nhắc nới lỏng các quy định giãn cách chống dịch Covid-19 từ ngày 12/7

Singapore cân nhắc nới lỏng các quy định giãn cách chống dịch Covid-19 từ ngày 12/7

Singapore cân nhắc nới lỏng các quy định giãn cách chống dịch COVID-19 từ ngày 12/7, hướng đến trạng thái bình thường mới vào tháng 9, đồng thời lên kế hoạch mở cửa du lịch trở lại vào cuối năm 2021.

Singapore sẽ cẩn trọng mở cửa du lịch nước ngoài trong thời gian tới dựa trên phân tích rủi ro

Singapore sẽ cẩn trọng mở cửa du lịch nước ngoài trong thời gian tới dựa trên phân tích rủi ro

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong cho biết, nước này sẽ cẩn trọng mở cửa du lịch nước ngoài trong thời gian tới dựa trên phân tích rủi ro, khi số người được tiêm vaccine tăng lên.

Thư phúc đáp của Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc gửi Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Thư phúc đáp của Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc gửi Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Ngày 26/11, ông Lee Jung Ok Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã gửi thư phúc đáp gửi bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - về vụ việc cô dâu Việt Nam bị sát hại tại Hàn Quốc.