Singapore và Australia đồng thuận khởi động “bong bóng du lịch”

N.A
20/06/2021 - 14:04
Singapore và Australia đồng thuận khởi động “bong bóng du lịch”

Ảnh: TommL

Mới đây, Thủ tướng của Singapore và Thủ tướng Australia đã đạt được sự đồng thuận trong việc thiết lập “bong bóng du lịch”, giúp khôi phục hành lang di chuyển giữa hai quốc gia một cách an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng hai nước cũng nhấn mạnh về các đối tượng ưu tiên cho hình thức di chuyển này sẽ là các sinh viên Singapore đang du học tại Australia, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập do đại dịch Covid-19. Đây cũng là cơ hội để thử nghiệm mức độ hiệu quả của việc thiết lập "bong bóng du lịch" trước khi quyết định mở rộng thêm các hoạt động du lịch khác – hai vị Thủ tướng thông báo.

Theo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai bên đã trao đổi về tiến trình và cách thức đối phó với đại dịch Covid-19 tại từng quốc gia và ý định về việc khôi phục du lịch giữa hai nước. Cụ thể, ông Lý Hiển Long cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về các giải pháp cần tiến hành để khôi phục việc đi lại giữa Singapore và Australia một cách an toàn, hiệu quả".

Thủ tướng Lý Hiển Long bổ sung, nhiệm vụ ưu tiên lúc này chính là xúc tiến việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và quy trình áp dụng chuyên biệt cho hình thức di chuyển này.

"Đầu tiên, hai bên cần phải đạt được sự đồng thuận trong việc kiểm tra sức khỏe du khách thông qua các chứng nhận sức khỏe và lịch sử tiêm chủng (có thể sử dụng phiên bản điện tử). Một khi quá trình chuẩn bị đã sẵn sàng, chính phủ hai nước có thể bắt đầu triển khai chương trình ở quy mô nhỏ để đánh giá và làm tiền đề cho các kế hoạch tiếp theo", ông Lý Hiển Long chia sẻ.

Đồng thuận với vị đồng cấp của mình, Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh, việc triển khai chương trình sẽ chưa thể đi vào hoạt động trong một sớm một chiều, tuy nhiên cả hai quốc gia đều đang nỗ lực để đưa ra các hệ thống, quy trình chuẩn mực để xúc tiến kế hoạch một cách nhanh chóng.

Thủ tướng Singapore và Australia cùng đồng thuận khởi động “bong bóng du lịch” - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (thứ hai từ phải sang) trao đổi với Thủ tướng Australia Scott Morrison (thứ hai từ trái sang) tại Hội nghị thường niên Australia-Singapore lần thứ 6. Ảnh: Lim Yaohui

Hai vị nguyên thủ cũng đồng tình trong việc nhận định tầm quan trọng của việc mở cửa biên giới trong hành trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Ông Morrison chia sẻ: "Chúng tôi muốn dành sự ưu tiên cho nhóm các sinh viên. Đây được xem là bài kiểm tra sơ khởi trong giai đoạn thí điểm để đánh giá về mức độ hiệu quả và các kinh nghiệm cần thiết cho giai đoạn tiếp theo".

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, ông cũng đặc biệt nhấn mạnh về nhóm đối tượng ưu tiên này với người đồng cấp khi hiện có khá nhiều sinh viên Singapore đang theo học tại Australia và cần phải quay trở lại Australia để tiếp tục học tập, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn thực tập và đào tạo nội trú tại các bệnh viện theo chương trình đào tạo của Australia.

Thủ tướng Singapore cũng thông báo các quan chức chính phủ hai nước hiện đang tiến hành quá trình bàn thảo về "bong bóng du lịch" bao gồm các chứng nhận sức khỏe và lịch sử tiêm chủng. Đồng thời, các điều kiện và hạ tầng cũng được hai bên chuẩn bị nhằm tiến tới các giai đoạn tiếp theo.

Chương trình tiêm chủng và tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại hai quốc gia cũng nằm trong các vấn đề cần quan tâm để triển khai "bong bóng du lịch". Tại buổi họp, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, cả hai nước đang có những tiến triển tốt và ổn định trong chương trình tiêm chủng quốc gia. "Khi phần lớn dân số đã hoàn thành chương trình tiêm chủng, việc khôi phục đi lại giữa các nước sẽ dễ dàng cân nhắc và triển khai hơn", ông Lý Hiển Long chia sẻ.

Ông Morrison nói: "Singapore là quốc gia thứ hai, sau New Zealand, mà Australia có mong muốn triển khai "bong bóng du lịch". Singapore đang sở hữu hệ thống quản lý, vận hành và kiểm soát chặt chẽ về mọi mặt, nhờ vậy, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào tính khả thi khi quyết định triển khai hình thức du lịch này với Singapore".

Ông Lý Hiển Long nhận định, Australia và Singapore có sự tương đồng trong các hoạt động giúp ngăn chặn virus xâm nhập trong cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đây, hai nước từng hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn đầu của đại dịch. Cụ thể, ông Lý Hiển Long nhắc lại quá trình chia sẻ các thông tin về virus hay cùng phối hợp để đưa các công dân trở về quê hương trong thời gian đầu bùng dịch, đặc biệt là trong thời điểm hàng loạt các chuyến bay bị hủy. Hãng hàng không quốc gia Singapore Airlines vẫn duy trì khai thác các chuyến bay chở khách và hàng hóa đến và đi từ Australia trong suốt thời gian đóng cửa biên giới.

Thủ tướng Singapore và Australia cùng đồng thuận khởi động “bong bóng du lịch” - Ảnh 2.

Singapore là quốc gia thứ hai, sau New Zealand, mà Australia có mong muốn triển khai “bong bóng du lịch”. Ảnh: straitstimes.com

Thế giới hiện đang bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại đại dịch, khi mà vaccine dần trở nên phổ biến và các quốc gia đang cân nhắc để bắt đầu mở cửa biên giới trở lại.

Ông Lý Hiển Long chia sẻ: "Trước khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, nhiều người Singapore đã chọn Australia là điểm đến nhằm phát triển kinh doanh, du lịch nghỉ dưỡng hoặc học tập và ngược lại. Chúng ta cần nối lại sự giao lưu giữa người dân hai nước để duy trì mối quan hệ song phương thân thiết giữa Australia và Singapore".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm