Bà Cara Ellickson, Giám đốc Khoa Giới, ĐH Flinders, Úc: "Muốn cống hiến nhiều hơn cho những phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn"

PV (ghi)
08/03/2022 - 19:00
Bà Cara Ellickson, Giám đốc Khoa Giới, ĐH Flinders, Úc: "Muốn cống hiến nhiều hơn cho những phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn"

Bà Cara Ellickson - Giám đốc Khoa Giới, Đại học Flinders (Úc) - nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hoàng Thị Ái Nhiên trao tháng 2/2017

"Kỷ niệm chương là động lực cổ vũ, khuyến khích tôi làm việc tích cực hơn, có nhiều đóng góp hơn nữa để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho phụ nữ Việt Nam".

Là một trong những chuyên gia quốc tế được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam", bà Cara Ellickson, Giám đốc Khoa Giới, Đại học Flinders, Úc xúc động chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam.

Mối quan hệ của Đại học Flinders với Hội LHPN Việt Nam đã kéo dài được hơn 20 năm, kể từ chuyến tham quan học tập của Hội LHPN Việt Nam tại Úc vào năm 2000. Đến nay, hai bên đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án thành công, đóng góp vào mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Đó là các dự án vận động chính sách và can thiệp thực tiễn về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, lãnh đạo nữ và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Tôi đã được TƯ Hội LHPN Việt Nam ghi nhận về đóng góp cho các dự án trên và được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" - đây là niềm tự hào chung của Khoa Giới chúng tôi.

Lễ trao Kỷ niệm chương diễn ra vô cùng xúc động. Niềm vinh dự đó là nguồn động viên to lớn để tôi làm việc chăm chỉ hơn, cống hiến nhiều hơn, đặc biệt là cho những người phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Bà Cara Ellickson, Giám đốc Khoa Giới, Đại học Flinders, Úc: "Muốn cống hiến nhiều hơn cho những phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn" - Ảnh 1.

Bà Cara Ellickson, Giám đốc Khoa Giới, Đại học Flinders, Úc

Đồng hành cùng Hội trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái

Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã khởi xướng, phát triển, thúc đẩy và góp phần tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho phụ nữ Việt Nam và bình đẳng giới ở Việt Nam. Qua đó, Hội LHPN Việt Nam cũng đã tạo ra những khác biệt đáng kể trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng từ cấp độ cơ sở, quốc gia đến quốc tế.

Khoa Giới Đại học Flinders cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy của Hội LHPN Việt Nam, hỗ trợ Hội trong các nỗ lực cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái thông qua các dự án sáng tạo và hiệu quả.

Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, việc nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong hội nhập quốc tế là ưu tiên hàng đầu. Năm 2022, Khoa Giới dự kiến tham gia hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Diễn đàn Quốc tế về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Diễn đàn sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ cũng như thảo luận các biện pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tác động tiêu cực tiềm ẩn của hội nhập quốc tế.

Khoa Giới Đại học Flinders khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Hội LHPN Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin chúc Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 của Hội LHPN Việt Nam thành công tốt đẹp!

Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" là danh hiệu cao quý mà Hội LHPN Việt Nam dành tặng cho các cá nhân và tổ chức có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam hàng năm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm