Bà con vùng “cựu tâm dịch” ủng hộ bệnh viện ở Hà Nội hơn 8 tấn rau quả

Trường Hùng
07/09/2021 - 15:26
Bà con vùng “cựu tâm dịch” ủng hộ bệnh viện ở Hà Nội hơn 8 tấn rau quả

Bà con nhân dân xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) ủng hộ rau, củ quả cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, bà con vùng “cựu tâm dịch” xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã ủng hộ trên 8 tấn rau, củ quả cho đội ngũ y, bác sĩ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Phát động kêu gọi từ ngày 1/9, đến sáng 7/9, UBND xã Phúc Sơn đã tiếp nhận trên 8 tấn rau, củ quả của bà con nhân dân ủng hộ cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. 

Trưa cùng ngày 2 chiếc xe tải chở gần 5 tấn nhu yếu phẩm trên đã khởi hành tới Hà Nội, số lượng còn lại sẽ được vận chuyển tiếp vào ngày mai.

Chia sẻ về hoạt động nghĩa tình này, ông Lương Minh Thành, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn cho biết, Bắc Giang từng là tâm dịch của cả nước. Vào lúc khó khăn, Đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Phúc Sơn đã đón nhận kinh phí hỗ trợ cũng như các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của các tổ chức, cá nhân để phòng chống dịch bệnh.

"Trong đó có sự hỗ trợ không nhỏ của tập thể cán bộ, công nhân viên chức Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tất cả những tình cảm quý báu đó luôn được cán bộ và nhân dân xã Phúc Sơn trân trọng", ông Lương Minh Thành tỏ bày.

Bà con vùng “cựu tâm dịch” ủng hộ cho bệnh viện ở Hà Nội hơn 8 tấn rau, củ quả - Ảnh 1.

Người dân hái rau muống ủng hộ

Vì vậy khi Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố thực hiện giãn các xã hội, đời sống của người dân lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn, gồm cả những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, UBND xã Phúc Sơn đã triển khai đợt phát động ủng hộ nhu yếu phẩm.

Thông qua MTTQ xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các trường học, trạm y tế xã, các chi bộ và hệ thống truyền thanh, chương trình được đông đảo tầng lớp nhân dân biết đến. Với tinh thần "ai có gì ủng hộ lấy", người ủng hộ các loại rau xanh (rau cải, rau muống, rau ngó, mùng tơi), người ủng hộ các loại củ quả (lạc, khoai tây, khoai sọ, bí đỏ, bí xanh, mướp).

"Ban đầu, chúng tôi dự kiến quyên góp được 3 tấn rau, củ. quả. Nhưng càng về sau bà con ủng hộ càng nhiều, vượt trên 8 tấn, chúng tôi phải thuê thêm xe tải để vận chuyển", ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn chia sẻ.

Bà con vùng “cựu tâm dịch” ủng hộ cho bệnh viện ở Hà Nội hơn 8 tấn rau, củ quả - Ảnh 2.

UBND xã Phúc Sơn tiếp nhận nhu yếu phẩm của bà con, xếp lên xe tải vận chuyển về Hà Nội

"Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của bà con nhân dân dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đội ngũ y, bác sĩ tại Viện", bà Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xúc động nói.

Số nhu yếu phẩm này sẽ được cung cấp cho "Ngân hàng suất ăn từ thiện" của Viện nhằm hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn an tâm ở lại điều trị. Cùng với đó, theo tâm nguyện của bà con, số rau, củ quả sẽ dành tặng cho đội ngũ y, bác sĩ, bảo vệ, lao công tại Viện. Ngoài ra còn có những lực lượng hỗ trợ, chăm sóc những người bệnh ở ngoài cộng đồng, đang gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu thực phẩm.

Xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm của bà con nhân dân xã Phúc Sơn đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Video: Thành Lương Minh

Được biết, đây là lần thứ 4, UBND xã Phúc Sơn triển khai phát động ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân vùng "tâm dịch". Lần gần đây nhất là chuyến hàng hơn 4 tấn rau, củ quả ủng hộ cho cán bộ, nhân viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm