Các cấp Hội Bắc Ninh ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân Hà Nội đang thực hiện giãn cách

Việt Hoa
10/08/2021 - 18:00
Các cấp Hội Bắc Ninh ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân Hà Nội đang thực hiện giãn cách

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao tặng nhu yếu phẩm cho Hội LHPN thành phố Hà Nội

Ngày 10/8, tiếp tục hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao tặng nhu yếu phẩm cho Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 25.000 chiếc khẩu trang y tế, 10 tấn rau cải xanh, 50 buồng chuối, 3,5 tạ mướp, 2.000 quả trứng, 4 tạ chanh tươi và 8,5 tạ bí xanh, bí đỏ, đu đủ… với tổng trị giá 98.750.000 đồng tới Hội LHPN thành phố Hà Nội để gửi tới các bếp ăn tình nguyện, người dân trong khu cách ly và các hộ gia đình đang thực hiện giãn cách xã hội.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh tặng 25.000 khẩu trang y tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19; Các cấp Hội Phụ nữ huyện Gia Bình, Lương Tài và Yên Phong vận động hơn 200 chị em hội viên phụ nữ tham gia cắt hơn 12 tấn rau củ quả từ 5h sáng để ủng hộ nhân dân thủ đô trong những ngày thực thiện giãn cách xã hội.

Các cấp Hội Bắc Ninh ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân Hà Nội đang thực hiện giãn cách - Ảnh 1.

Hội viên Hội LHPN huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đội mưa từ 5 giờ sáng để thu hoạch rau gửi đến nhân dân Hà Nội

Tính tới thời điểm này, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động ủng hộ và trích quỹ tặng tiền, quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh tặng hơn 330 triệu đồng tiền mặt cho công tác phòng chống, dịch cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục vận động và hỗ trợ cho các đơn vị khó khăn trong cuộc chiến với dịch Covid-19.

Tính đến ngày 9/8, tỉnh Bắc Ninh qua gần 20 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Ổ dịch cuối cùng tại thành phố Bắc Ninh chấm dứt hoạt động, không còn cụm dân cư nào bị phong toả.

UBND thành phố Bắc Ninh ra Quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với cụm dân cư tại khu Bồ Sơn, phường Võ Cường với tổng số 80 hộ, 260 nhân khẩu. Như vậy, toàn tỉnh không còn cụm dân cư nào bị cách ly y tế. Tín hiệu lạc quan này cho thấy, tình hình dịch COVID-19 về cơ bản được khống chế.

Trước đó, ngày 30/7, sau 1 tuần không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, theo phân tích về dữ liệu dịch tễ, mức độ nguy cơ của thành phố Bắc Ninh chuyển về bình thường mới do đạt đủ 2 tiêu chuẩn về tỷ lệ F0 xác định được nguồn lây trong vòng 14 ngày gần đây và tỷ lệ phần trăm (%) số phường có nguy cơ cao và nguy cơ.

Nhìn lại hơn 3 tháng chống dịch COVID-19 với những làn sóng dịch gối nhau, có nguồn lây khác nhau, có thể thấy diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh rất đa dạng. Từ đó đến nay, thành phố Bắc Ninh phải mất thêm 1 tháng rưỡi để thực hiện những biện pháp chống dịch quyết liệt nhất, trong đó có việc thay đổi chiến lược xét nghiệm, linh hoạt điều chỉnh với đặc điểm, tính chất từng ổ dịch để sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao, thu gọn dần khu vực khoanh vùng.

Song song với việc duy trì các biện pháp chống dịch trong tình hình mới, tỉnh Bắc Ninh triển khai khẩn trương, nghiêm túc việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 phương châm "tiêm đến đâu an toàn đến đó", "không bỏ phí bất cứ một liều vắc-xin nào". Đến nay, toàn tỉnh tiêm được hơn 344.000 mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho hơn 299.500, có hơn 255.000 người được tiêm 1 mũi; hơn 44.500 người được tiêm đủ 2 mũi. Việc nâng cao tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vắc-xin sẽ góp phần tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để chủ động đáp ứng kịp thời và phù hợp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 10.000 người mắc COVID-19. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ. Gần 100 ngày chống lại đại dịch với quyết tâm cao nhất, dịch COVID-19 về cơ bản được khống chế, đẩy lùi. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kêu gọi, mỗi người dân hãy tiếp tục là một chiến sĩ chống "giặc" COVID-19 bằng cách tuân thủ nghiêm 5K, không chủ quan, lơ là kể cả khi đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm