Bà MacKenzie Scott tặng 2,7 tỷ USD làm từ thiện

Nhu Thụy
16/06/2021 - 09:00
Bà MacKenzie Scott tặng 2,7 tỷ USD làm từ thiện

Bà MacKenzie Scott

Bà MacKenzie Scott (51 tuổi) - vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos - đã quyên góp thêm 2,7 tỷ USD cho 286 tổ chức từ thiện nhằm giúp thay đổi những bất bình đẳng trong hệ thống xã hội.

Các tổ chức từ thiện nằm trong danh sách được bà MacKenzie ủng hộ bao gồm các nhóm và tổ chức nghệ thuật địa phương, bảo tàng Motown và các nhóm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chống phân biệt chủng tộc. Một số tổ chức được đánh giá là có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng nhưng thường bị bỏ qua. 

Trong bài đăng trên Medium ngày 15/6, bà MacKenzie chia sẻ về 286 nhóm từ thiện đang truyền sức mạnh cho tiếng nói mà thế giới cần lắng nghe. "Những người đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng xứng đáng là trung tâm trong những câu chuyện về sự thay đổi mà họ đang tạo ra", bà nhấn mạnh.

Bà MacKenzie Scott tặng 2,7 tỷ USD làm từ thiện

Bà MacKenzie Scott


Bà đạt đến đỉnh cao giàu có sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Theo thỏa thuận ly hôn, bà Mackenzie giữ 4% cổ phần công ty. Tài sản của MacKenzie Scott hiện được định giá khoảng 59 tỉ USD. Giá trị tài sản ròng của MacKenzie Scott đã tăng vọt khi cổ phiếu của Amazon tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 1/4 thế kỷ, thay vì gặm nhấm nỗi đau, bà MacKenzie Scott đã khiến bản thân ngày một tỏa sáng hơn và được mọi người yêu mến. Bà công khai minh bạch cách bà lựa chọn các tổ chức từ thiện để ủng hộ và nhắm tới những người kém may mắn hơn, nhận thấy rõ nhu cầu bức thiết của xã hội. 

Bà đã kết hợp với Melinda, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates, mở ra dự án hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các dự án về bình đẳng giới. Chính vì sự đóng góp không ngừng nghỉ cho xã hội, bà MacKenzie Scott đã làm nên lịch sử khi lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 do Forbes bình chọn.

Một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, một nhà từ thiện mạnh mẽ, một người phụ nữ đại diện cho nữ quyền, MacKenzie luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. McKenzie ủng hộ bình đẳng hôn nhân, khắc phục tình trạng vô gia cư, trao học bổng đại học cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, nghiên cứu ung thư và bệnh mất trí nhớ. 

Bên cạnh đó, bà cho biết, với hơn 700 triệu người trên toàn cầu vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, nhóm của bà sẽ dành ưu tiên cho các tổ chức địa phương, các nhà lãnh đạo da màu và tập trung cụ thể vào việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Tháng 4/2019, bà ký cam kết sẽ quyên góp 50% tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Tháng 7/2020, bà tuyên bố trao 1,7 tỷ USD tài sản cho 116 tổ chức hoạt động vì bình đẳng chủng tộc, cộng đồng LGBT, chống biến đổi khí hậu... 

Tháng 12/2020, bà Scott thông báo quyên góp thêm 4,2 tỷ USD cho 384 tổ chức. Lần quyên góp gần đây nhất đã ghi nhận tổng số tiền quyên góp trị giá hơn 8,5 tỷ USD. Bà còn quyên góp khoảng 6 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ Covid-19 và bình đẳng giới, đồng thời ủng hộ tài chính cho các trường cao đẳng và đại học của người da đen.

Nguồn: Guardian, Forbes
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm