pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Bà mẹ rụt rè" truyền cảm hứng nuôi con khỏe cho các bà mẹ thôn quê

Chị Lê Thị Hải (Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Người chăm sóc trẻ thôn Hồng Kỳ, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa)
Năm 2015, khi mang thai con đầu lòng, chị Lê Thị Hải, một phụ nữ trẻ ở thôn Hồng Kỳ, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên biết đến Câu lạc bộ (CLB) Người chăm sóc trẻ (hay còn gọi là CLB dinh dưỡng) của thôn. Khi đó, CLB có khoảng 30 thành viên, sinh hoạt mỗi tháng một lần. Với một người mẹ trẻ như chị Hải lúc đó, tất cả đều còn rất mới mẻ.
Hiện tại, CLB là nơi kết nối 23 thành viên là các bà mẹ, ông bà (chăm cháu thay con) trong thôn với nhau, cùng chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ từ khi sinh ra tới khi 5 tuổi, đặc biệt là về nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn dặm đúng cách, và dinh dưỡng hợp lý, bổ sung vitamin, tẩy giun, phòng chống tiêu chảy và hô hấp cấp…
CLB thường sinh hoạt 1 tháng 1 lần vào buổi tối chủ nhật tuần thứ hai trong tháng- bởi các bà mẹ đi làm công ty nhiều nên tổ chức sinh hoạt vào thời gian này để có thể thu hút được đông đảo các thành viên.
"Trước đây tôi cũng như nhiều bà mẹ khác, không biết nhiều về dinh dưỡng khoa học, nghe ai mách gì làm nấy. Khi vào CLB mới biết, hóa ra chăm con đúng cách là cần phải có kiến thức và cả một quá trình học hỏi không ngừng", chị Hải nhớ lại.
Lan tỏa từ sự thay đổi nhỏ
Thời điểm đó, thôn Hồng Kỳ còn nhiều khó khăn, nhiều cha mẹ trẻ đi làm ăn xa, trẻ nhỏ được ông bà chăm sóc. Trong thôn có một số bà mẹ là người dân tộc Mường, với nhiều tập quán nuôi dạy con truyền thống, như cho ăn dặm sớm, không cho bú mẹ hoàn toàn...

Chị Lê Thị Hải: Chăm con đúng cách cần phải có kiến thức...
Từ khi tham gia CLB, chị Hải bắt đầu tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới qua tivi, điện thoại, mạng xã hội - những công cụ mà trước đây ít được sử dụng. Càng học, chị càng hiểu, và rồi quyết tâm thay đổi không chỉ cho con mình, mà còn muốn giúp nhiều bà mẹ khác cùng thay đổi.
"Ban đầu chỉ đặt câu hỏi thôi tôi cũng cảm thấy rất ngại, nhưng tham gia CLB được tập huấn, được khích lệ, thấy tiếp cận được nhiều kiến thức mới, nuôi con khỏe mạnh nên tôi cũng muốn truyền đạt lại cho các bà mẹ khác. Hiện tại tự tin hơn nhiều rồi", chị Hải cười nói.
Một trong những thách thức lớn của CLB là việc thay đổi tư duy của một số thành viên lớn tuổi- những người đã quen với cách chăm cháu theo quan niệm truyền thống. Nhưng chị Hải và các thành viên khác không phủ nhận hay phê phán, mà chọn cách tìm hiểu và thuyết phục bằng sự tôn trọng.
"Tôi nói với họ rằng, không phải quan điểm của ông/bà là sai, nhưng nếu có thêm thông tin, có kiến thức mới, thì mình có thể lựa chọn tốt hơn cho cháu. Nhiều người nghe phân tích xong thì đưa ra quyết định phải nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu bởi họ biết đây là lựa chọn tốt nhất cho trẻ", chị Hải chia sẻ.
Nội dung sinh hoạt hấp dẫn
"Không phải ai cũng thay đổi được ngay, nhưng khi có đủ thông tin, các bà mẹ sẽ tự biết lựa chọn điều tốt nhất cho con mình. Tôi chỉ đơn giản là người góp phần mang kiến thức đến gần hơn với mọi người."
Chị Lê Thị Hải
"Nếu chỉ nói kiến thức cũ, mẹ nào cũng biết rồi hoặc dễ dàng tra cứu được thì sẽ không muốn tham gia CLB nữa. Mình phải cập nhật kiến thức, phải gần gũi, phải hiểu họ cần gì và cung cấp cho họ trong các buổi sinh hoạt CLB"- chị Hải chia sẻ.
Nếu thời Covid-19 (2019-2021), sinh hoạt qua mạng là lợi thế khi có thể kịp thời chia sẻ thông tin, hỗ trợ các bà mẹ thì ở thời điểm hiện tại công nghệ phát triển cũng là một trong những thách thức với CLB bởi các mẹ dễ dàng tìm hiểu thông tin qua mạng, sách báo, tivi...
Chị Hải chia sẻ, điều quan trọng nhất để duy trì CLB là không để các buổi sinh hoạt trở nên nhàm chán. Do đó, ngoài việc cung cấp các kiến thức nuôi con, các buổi sinh hoạt còn được lồng ghép với những chủ đề hấp dẫn như: Gia đình hạnh phúc, Kỷ luật tích cực, Chăn nuôi hiệu quả…
Hiện tại, CLB đang dự kiến điều chỉnh hình thức sinh hoạt, có thể sẽ chuyển sang sinh hoạt mỗi quý một lần, nhưng vẫn giữ kết nối chặt chẽ qua nhóm Zalo, mạng xã hội để đảm bảo bà mẹ nào cũng có thể học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm bất cứ lúc nào.
Từ một người mẹ trẻ rụt rè, hiện nay chị Lê Thị Hải đã trở thành một người phụ nữ tự tin, có khả năng truyền cảm hứng cho nhiều người khác, góp phần thay đổi không chỉ cuộc sống của mình, mà còn làm thay đổi cộng đồng nơi mình sống.
"Tôi vui vì đã góp một phần nhỏ vào việc trang bị kiến thức nuôi trẻ cho các bà mẹ trong thôn. Bây giờ mỗi bà mẹ đều là một tuyên truyền viên tích cực, sống tốt hơn, nuôi con tốt hơn. Trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện hơn - với tôi đó là điều ý nghĩa nhất"- chị Hải bày tỏ.
Mô hình can thiệp dinh dưỡng chăm sóc cho 1.000 ngày đầu đời của trẻ em được hỗ trợ bởi World Vision (WV). Ở cấp cộng đồng, thông qua các buổi sinh hoạt CLB Dinh dưỡng, WV thúc đẩy truyền thông và các thực hành tốt về dinh dưỡng, chăm sóc trẻ em cũng như thói quen sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ, đặc biệt trong những gia đình có trẻ suy dinh dưỡng.
WV đặc biệt chú tâm tới sức khỏe sinh sản và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng của phụ nữ mang thai, qua đó giúp họ đảm bảo sức khỏe cho thai nhi cũng như cho chính bản thân mình trong suốt thai kỳ. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là 77.298 trẻ em và 128.209 người lớn tại 37 chương trình vùng trên cả nước.