Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học

Tuệ Chi
08/08/2025 - 15:50
Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học

Hoạt động tư vấn, thăm khám sức khoẻ cho trẻ em tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa

Tình trạng suy dinh dưỡng và bỏ học ở trẻ em là một “gánh nặng kép” ở Sơn La. Năm 2024, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn tỉnh Sơn La vẫn ở mức cao.

Theo thống kê ở huyện Bắc Yên cũ, năm 2024, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi là 25,63% và tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng là 19,61%. Tại các xã vùng cao, con số này có thể lên tới hơn 30%. Kế hoạch của Sở Y tế Sơn La đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 18,5% vào năm 2025.

Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học- Ảnh 1.

Bà Lường Thuý Vinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Tà Xùa

Tình trạng học sinh bỏ học tập trung tại các vùng cao như Mường La, Sốp Cộp, Tà Xùa… Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc bỏ học là tảo hôn, đi làm thuê phụ giúp gia đình, và nhận thức chưa đầy đủ của phụ huynh và học sinh về tầm quan trọng của giáo dục. Ngoài ra, thiên tai như mưa lũ cũng là một yếu tố gián đoạn việc học. Các trường học và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để vận động học sinh quay lại trường, nhưng kết quả chưa thực sự như mong đợi. Tình trạng học sinh đi học không chuyên cần, thiếu thốn cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà ở bán trú cũng là một vấn đề ở các xã vùng biên, khiến chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng.

Tà Xùa, một xã vùng cao khó khăn của tỉnh Sơn La, ẩn sau vẻ đẹp thơ mộng của những biển mây bồng bềnh, cũng chung nỗi lo về tình trạng suy dinh dưỡng và bỏ học của trẻ em đang ở mức báo động, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng và chính quyền để cải thiện. Trong cuộc phỏng vấn của báo Phụ nữ Việt Nam với bà Lường Thuý Vinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Tà Xùa - bức tranh về những thách thức này đã được phác họa rõ nét.

Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học- Ảnh 2.

Trẻ em bản Tà Xùa được thăm khám, tư vấn dinh dưỡng tại Trạm Y tế

PV: Thưa bà, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và thực trạng trẻ em bỏ học tại xã Tà Xùa đang ở mức nào?

Bà Lường Thuý Vinh: Tà Xùa là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, cho nên có những khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế và xã hội, ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Tà Xùa hiện ở mức 18-20%, một con số đáng lo ngại, tôi đánh giá đây là một tỉ lệ khá là cao.

Dù tỉ lệ huy động trẻ đến trường ở Tà Xùa khá cao, đạt 99% ở cấp tiểu học và trung học cơ sở đạt 88%, nhưng tỉ lệ học sinh bỏ học vẫn còn khoảng 12%. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở cấp trung học cơ sở, khi các em bước vào độ tuổi 14-15.

PV: Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này, thưa bà?

Bà Lường Thuý Vinh: Nguyên nhân tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Tà Xùa cao bắt nguồn từ cả yếu tố xã hội và kinh tế. Một trong những nguyên nhân hàng đầu là tình trạng tảo hôn, hôn nhân sớm vẫn còn phổ biến. Trở thành cha mẹ khi còn quá trẻ, nhiều người không có đủ sức khoẻ để mang thai và sinh con khoẻ mạnh, không có đủ kiến thức cơ bản về dinh dưỡng để chăm sóc con cái một cách khoa học. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế khó khăn của nhiều hộ gia đình cũng là rào cản lớn, khiến việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho trẻ trở nên bất khả thi.

Còn nguyên nhân chính của việc các em bỏ học là do nhận thức của người dân về tầm quan trọng của giáo dục chưa thực sự đầy đủ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong vùng đồng bào dân tộc Mông cũng là nguyên nhân nền tảng. Bên cạnh đó, một số học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, không có nguyện vọng học lên cấp 3 mà muốn đi làm sớm để kiếm sống. Việc trẻ em nữ bỏ học sớm là một thách thức lớn. Phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng trong gia đình, nếu được học tập đầy đủ, họ sẽ có kiến thức để ổn định kinh tế và chăm sóc thế hệ sau tốt hơn.

Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học- Ảnh 3.
Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học- Ảnh 4.

Truyền thông nâng cao nhận thức, phòng chống tảo hôn cho học sinh bản Tà Xùa 

PV: Trước thực trạng đáng lo ngại này, chính quyền xã Tà Xùa và cả hệ thống chính trị đã và đang có các giải pháp như thế nào, thưa bà?

Bà Lường Thuý Vinh: Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học và tình trạng suy dinh dưỡng đối với trẻ em được cấp ủy, chính quyền xã Tà Xùa coi là nhiệm vụ trọng tâm mà cả hệ thống chính trị phải ưu tiên giải quyết.

Trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền. Chính quyền xã và các ban ngành, Mặt trận tổ quốc xã đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em. Công tác này được thực hiện thông qua cả hệ thống chính trị, từ xã đến 13 bản.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục huy động nguồn lực và dự án hỗ trợ. Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm cải thiện dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em vùng cao. Một số chương trình đáng chú ý như: Dự án "Cải thiện sinh kế của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng" được triển khai tại huyện Bắc Yên cũ trong đó có xã Tà Xùa; Dự án hướng dẫn các hộ gia đình chế biến bữa ăn dinh dưỡng từ thực phẩm sẵn có tại địa phương và cung cấp giống vật nuôi, cây trồng để tăng cường nguồn thực phẩm; Dự án 8 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, giúp tạo nguồn lực để xã có kinh phí vận động, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em; Tiểu Dự án 2, Dự án 3 "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tập trung vào việc khám, cân đo định kỳ, cung cấp vi chất dinh dưỡng và tư vấn sức khỏe cho bà mẹ và trẻ nhỏ. Đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc và các thành viên để tuyên truyền cho hội viên, nhân dân duy trì và đảm bảo tỷ lệ đi học.

Tình trạng suy dinh dưỡng và bỏ học ở Tà Xùa là một trong những rào cản đối với sự phát triển bền vững của xã. Việc đảm bảo trẻ em ở Tà Xùa được chăm sóc và đến trường đầy đủ là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, là mục tiêu chung của toàn xã hội. Chỉ khi có một thế hệ trẻ khỏe mạnh về thể chất và vững vàng về tri thức, Tà Xùa mới có thể thực sự vươn mình, phát triển một cách bền vững, đúng với tiềm năng của mình.

PV: Xin trân trọng cám ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm