Tags:

trẻ suy dinh dưỡng

Hơn 230.000 trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng nhưng chỉ gần 1% được điều trị

Hơn 230.000 trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng nhưng chỉ gần 1% được điều trị

Tròn 5 tháng tuổi, bé Vàng Mí Hên (ở xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) chỉ nặng 3,7kg. Bé được đưa về điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính, thiếu máu nặng, kèm viêm phổi, suy hô hấp.

Somalia: Cuộc sống đói khổ và đầy rủi ro của người dân bên trong các trại di tản

Somalia: Cuộc sống đói khổ và đầy rủi ro của người dân bên trong các trại di tản

Hạn hán, nạn đói, xung đột và lạm phát đã đẩy khoảng 130.000 người dân vào các trại di tản quanh Galkayo (miền trung Somalia), nơi họ đối mặt với một loạt nguy hiểm mới.

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Cần quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Cần quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng

Thảo luận tại hội trường sáng 24/10 về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tới vấn đề chăm sóc dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ hộ nghèo, vùng khó khăn.

Trưởng đại diện UNICEF: Cần đưa việc điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính vào luật Việt Nam

Trưởng đại diện UNICEF: Cần đưa việc điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính vào luật Việt Nam

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng, bằng cách tích hợp và chỉ định việc sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng vào các luật đang được xem xét sửa đổi hiện nay, Việt Nam có thể cứu sống khoảng 230.000 trẻ em hàng năm.

Thảm kịch của những đứa trẻ suy dinh dưỡng ở Afghanistan

Thảm kịch của những đứa trẻ suy dinh dưỡng ở Afghanistan

Theo dữ liệu từ UNICEF, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng phải nhập viện ở Afghanistan tăng vọt, từ 2.407 trẻ vào tháng 8/2021 lên 4.214 trẻ vào tháng 12/2021.

Các điểm mới và vấn đề trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ XIII

Các điểm mới và vấn đề trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ XIII

Tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vừa được Ban tổ chức Đại hội công bố, xin ý kiến góp ý của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin trong quá trình tìm hiểu, góp ý, Báo PNVN xin giới thiệu những điểm mới và các vấn đề trọng tâm của Dự thảo.

Nhìn lại 1 năm đại dịch Covid-19 hoành hành: Nghiêm trọng hơn cuộc đại suy thoái những năm 1930

Nhìn lại 1 năm đại dịch Covid-19 hoành hành: Nghiêm trọng hơn cuộc đại suy thoái những năm 1930

Đại dịch Covid-19 là "cú đấm chí mạng" đối với kinh tế thế giới. 12.000 tỷ USD là mức thiệt hại mà nền kinh tế phải gánh chịu nếu GDP toàn cầu giảm 4,4%-4,9% trong năm nay.

VitaDairy ra mắt sản phẩm chuyên biệt cho trẻ thấp còi

VitaDairy ra mắt sản phẩm chuyên biệt cho trẻ thấp còi

VitaDairy vừa ra mắt dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi - Calokid Gold.

Hàng nghìn phụ huynh và trẻ em tham gia Ngày hội Sữa học đường tại Đà Nẵng

Hàng nghìn phụ huynh và trẻ em tham gia Ngày hội Sữa học đường tại Đà Nẵng

Vừa qua, tại TP Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Sữa Việt Nam, cùng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk tổ chức Ngày hội Sữa học đường (SHĐ) cho trẻ em mầm non TP Đà Nẵng. Đây là một hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày SHĐ Thế giới.

Việt Nam tham gia Bản Cam kết Toàn cầu Tự nguyện vì trẻ em

Việt Nam tham gia Bản Cam kết Toàn cầu Tự nguyện vì trẻ em

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý khẳng định cần tạo điều kiện cho sự tham gia của trẻ em bởi những gì chúng ta làm hôm nay sẽ tác động đến thế giới ngày mai.