Mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau, khó có thể nào thỏa hiệp được. Quan điểm sống và tiêu dùng cũng do suy nghĩ và phong cách của mỗi người.
Tiếp thu, giải trình về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất "không quy định sản phẩm dinh dưỡng điều trị cũng như việc bảo hiểm y tế chi trả cho việc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng điều trị suy dinh dưỡng cấp tính cho trẻ em; chỉ quy định chung về nội dung dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh".
Bệnh suy dinh dưỡng khiến trẻ bị giảm sức đề kháng, chậm phát triển thể chất và trí não. Vì vậy phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu cảnh báo trẻ suy dinh dưỡng để sớm khắc phục kịp thời.
Hơn 11.000 trẻ em trai và trẻ em gái đã thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột ở Yemen - trung bình 4 trẻ em/ngày kể từ khi giao tranh leo thang vào năm 2015, mặc dù con số này có thể cao hơn nhiều, UNICEF cho biết.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Điều trị người suy dinh dưỡng thường thực hiện thông qua việc bổ sung các khoáng chất, vi chất. Quỹ bảo hiểm y tế đang chi trả chi phí sử dụng các chất này theo danh mục do Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 30 năm 2018.
Thảo luận tại hội trường sáng 24/10 về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tới vấn đề chăm sóc dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ hộ nghèo, vùng khó khăn.
Trẻ biếng ăn, chán ăn, ngủ không ngon giấc, hay đổ mồ hôi về đêm, chậm mọc răng… tưởng chừng chỉ là những dấu hiệu đơn giản nhưng đây thực tế có thể là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể trẻ đang thiếu canxi bố mẹ cần hết sức lưu ý.
Nếu chúng ta thường xuyên ăn tối sau 19h, cơ thể có thể phải đối mặt với một số hậu quả không mong muốn cho sức khỏe.
Theo Bộ Y tế, Sổ Mẹ và Bé phiên bản điện tử ra đời nhằm cung cấp tri thức trong lĩnh vực chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ em cho người dùng.
Trẻ sinh non ở tuần 32, chỉ nặng 1,1kg mắc nhiều bệnh lý phức tạp, suy hô hấp, nhiễm khuẩn đa kháng. Sau 27 ngày điều trị, cân nặng bé đã được 1,9 kg. Bé tự thở, phản xạ bú và ăn được sữa mẹ.