pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sơn La: Nỗ lực cải thiện dinh dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng luôn đối mặt với những thách thức lớn về dinh dưỡng.
Tuy nhiên, kể từ khi triển khai, Dự án "Cải thiện sinh kế của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng" đang từng bước mang lại những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của người dân địa phương.
Từ khi triển khai đến hết quý I/2025, dự án đã mở 11 lớp tập huấn về chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi cho 300 y tế, phụ nữ bản.
Các hoạt động y tế cộng đồng cũng được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện 212 cuộc khám thai tại trạm y tế xã và hộ gia đình; 504 buổi cân đo cho trẻ dưới 2 tuổi với tổng số 8.619 lượt trẻ tham gia.

Người dân xã Chim Vàn (huyện Bắc Yên) lắng nghe kiến thức về chế biến và nấu ăn của các bà mẹ dành cho trẻ nhỏ theo hướng dẫn dinh dưỡng.
Thiết lập và vận hành 35 Trung tâm giáo dục phục hồi dinh dưỡng tại 47 bản, với tổng số 2.485 lượt trẻ suy dinh dưỡng tham gia. Tổ chức 733 cuộc thăm hộ gia đình để giám sát việc áp dụng mô hình chăm sóc nhạy cảm về dinh dưỡng tại nhà; 484 cuộc họp nhóm bà mẹ, nhóm cộng đồng để trao đổi những thực hành tốt về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em.
Sau thời gian triển khai, dự án đã mang lại những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của người dân. Theo đó, tại huyện Sốp Cộp, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai đạt 52,4%, tăng 3,4% so với quý II năm 2024. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 17,4% xuống 16,7%; thể thấp còi giảm từ 28,2% xuống 25,6%. Dự án cũng vận hành được 21 trung tâm phục hồi dinh dưỡng tại 21 bản với 309 trẻ tham gia.

Phụ nữ đồng bào dân tộc ở xã Púng Bánh (huyện Sốp Cộp) thực hành nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ.
Ở huyện Bắc Yên, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai đạt 87,5%, tăng nhẹ so với năm trước. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 25,8% xuống 21%; suy dinh dưỡng thể thấp còi duy trì ở mức 26,6%. 12 trung tâm phục hồi dinh dưỡng đã được duy trì, hỗ trợ 166 trẻ.
Những con số trên phần nào phản ánh hiệu quả của dự án, nhưng câu chuyện từ chính những người dân được hưởng lợi mới thực sự minh chứng cho giá trị của nó.
Chị Đinh Sa Nhi, người dân tộc Mông (bản Vàn, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên) chia sẻ: "Là người dân tộc Mông, điều kiện kinh tế thiếu thốn nên kiến thức về dinh dưỡng cho trẻ đối với tôi gần như bằng không. Tuy nhiên, sau khi tham gia dự án, tôi đã học được cách nấu cháo khoa học và biết thêm nhiều loại dinh dưỡng để bổ sung cho con. Những kiến thức tích lũy được khi tham gia dự án được tôi áp dụng để thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con tôi".

Dự án mang lại những tác động tích cực tới đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La.
Chị Vì Thị Ánh Nguyệt (bản Liềng, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp) cũng bày tỏ: "Tôi tham gia dự án khi mang thai được 1 tháng. Tham gia dự án, tôi được hướng dẫn cách cho con ăn dặm, hướng dẫn phụ nữ mang thai đi khám thai, đi siêu âm. Ngoài ra, tôi cũng được hỗ trợ lợn, gà để phát triển kinh tế gia đình".
Những thay đổi tích cực trong suy nghĩ, nhận thức của gia đình chị Nguyệt, chị Nhi là động lực mạnh mẽ để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, thắp lên hy vọng về một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Dự án "Cải thiện sinh kế của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng" bắt đầu triển khai từ tháng 7/2023, dự án đặt ra mục tiêu kép là cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số thông qua sản xuất nông nghiệp, đồng thời chú trọng đến bình đẳng giới, an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Địa bàn triển khai của dự án trải rộng tại 6 xã thuộc 2 huyện: Mường Và, Sam Kha, Púng Bánh (huyện Sốp Cộp) và Chim Vàn, Làng Chếu, Xím Vàng (huyện Bắc Yên).