Tags:

bà mẹ việt nam anh hùng

Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm qua đời ở tuổi 100

Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm qua đời ở tuổi 100

Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã qua đời vào sáng nay (ngày 16/4/2024), hưởng thọ 100 tuổi.

Tổ chức hội thi lịch sử kỷ niệm 93 năm thành lập Hội

Tổ chức hội thi lịch sử kỷ niệm 93 năm thành lập Hội

Hình ảnh kiên trung, bất khuất của những nữ anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được tái hiện trong hội thi "Theo dòng lịch sử".

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

115 năm kể từ ngày sinh, 27 năm kể từ ngày mất nhưng nụ cười đôn hậu, mái tóc xanh bất chấp tuổi tác cùng những lời chỉ bảo ân cần của Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập vẫn như đang hiện hữu. Như cánh chim không mỏi, bà tận hiến cuộc đời phong phú, đau thương và sáng tạo của mình cho hòa bình, cho sự phát triển của phụ nữ.

Trung ương Hội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà học sinh tại TPHCM

Trung ương Hội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà học sinh tại TPHCM

Trong chuyến công tác kiểm tra hoạt động Hội tại TPHCM, ngày 6/9/2023, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng quà cho 40 học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024 trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Ninh

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Ninh

Trong buổi thăm và tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ân cần hỏi thăm, động viên các Mẹ tiếp tục trở thành niềm tự hào và làm chỗ dựa vững chắc cho thế hệ con cháu.

Cả nước có 2.988 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời

Cả nước có 2.988 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời

Đó là một trong những thông tin được ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) chia sẻ trong cuộc trao đổi với PNVN xung quanh vấn đề thực hiện chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng.

 “Thời ấy, ai cũng muốn đánh giặc giữ làng, mẹ tôi cũng vậy thôi”

“Thời ấy, ai cũng muốn đánh giặc giữ làng, mẹ tôi cũng vậy thôi”

Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Cúc, ngoài 70 tuổi ở thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khi nhắc nhớ về người mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Vê, hy sinh từ thời chống Mỹ của mình.

2 mức quà tặng cho người có công với cách mạng

2 mức quà tặng cho người có công với cách mạng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đề nghị tặng quà gần 1,4 triệu người có công nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ

Đề nghị tặng quà gần 1,4 triệu người có công nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ

8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề nghị tặng quà nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Có 2 mức quà tặng là 600 ngàn đồng và 300 ngàn đồng.

Mức quà Tết cho người có công cao nhất 600 ngàn đồng

Mức quà Tết cho người có công cao nhất 600 ngàn đồng

Theo quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Quà Tết gồm 2 mức là 600 ngàn đồng và 300 ngàn đồng.