Bà Ngô Thị Hồng Hảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

PV (tổng hợp)
02/12/2021 - 17:48
Bà Ngô Thị Hồng Hảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Ngô Thị Hồng Hảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sau 2 ngày (1 & 2/12/2021) làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII tập trung đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nội dung phương thức hoạt động.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, 9/9 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, trong đó có 5 chỉ tiêu nổi bật là: Chủ động, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đã có 35.600 điển hình được biểu dương.

Đổi mới mạnh mẽ và có kết quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, phát huy được hiệu quả của truyền thông hiện đại.

Chủ động phối hợp nghiên cứu và triển khai có hiệu quả 1 đề tài nghiên cứu khoa học, 99 đề án, dự án, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.

Tăng cường mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực cho tổ chức Hội, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ thành lập 661 doanh nghiệp do nữ làm chủ, 153 mô hình kinh tế tập thể.

Công tác xây dựng tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Vị thế, vai trò của Hội LHPN các cấp trong tỉnh ngày càng được khẳng định rõ nét. Phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào phụ nữ cả nước, được TƯ Hội ghi nhận. Hội LHPN tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 5 năm liên tục được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, 3 Cờ thi đua của UBND tỉnh; được các bộ, sở, ban, ngành tặng Bằng khen. Các cấp Hội được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội và cấp tỉnh tặng 4 Huân chương các hạng; 22 cờ thi đua; 938 Bằng khen.

Bà Ngô Thị Hồng Hảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt Đại hội. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Về phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra: Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Tập trung tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ; động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đại hội cũng đã đề ra phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 2 khâu đột phá gồm: Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

Để đạt được phương hướng, mục tiêu, Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu anh hùng; phụ nữ Thanh Hóa đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, vì hạnh phúc của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bà Ngô Thị Hồng Hảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ toàn tỉnh trong 5 năm qua.

Các tham luận cũng đã tập trung làm rõ thêm những cách làm hay, sáng tạo từ các mô hình của phụ nữ và bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, chung sức phòng, chống dịch Covid-19.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với 57 đồng chí. Bà Ngô Thị Hồng Hảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đồng chí.

Nguồn: Báo Thanh Hóa
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm