Thanh Hóa: Vận động được 9,1 tỷ đồng hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Đình Nguyên
01/12/2021 - 22:07
Thanh Hóa: Vận động được 9,1 tỷ đồng hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Bà Ngô Thị Hồng Hảo (trái), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, tiếp nhận hỗ trợ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội, hội viên và nhiều tập thể, cá nhân tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 9,1 tỷ đồng tương đương 30.340 suất quà.

Chiều nay (1/12), phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã diễn ra. Dự phiên trù bị có đại diện TƯ Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho phụ nữ trong toàn tỉnh.

Thanh Hóa: Vận động đạt 9,1 tỷ đồng hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”  - Ảnh 1.

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII.

Trong khuôn khổ phiên trù bị Đại hội, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ủng hộ "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" năm 2021, đăng ký‎‎‎ thực hiện trong năm 2022 và triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Theo đó, hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động ngày 28/8/2021, nhằm vận động nguồn lực để san sẻ, tiếp sức, hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội, hội viên và nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh tham gia ủng hộ đạt 9,1 tỷ đồng tương đương 30.340 suất quà kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" gắn với Chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN tỉnh đã phát động và được các cấp Hội, nhà hảo tâm đã đăng ký 24.570 suất quà với tổng trị giá 7 tỷ 350 triệu đồng; nhận đỡ đầu 632 trẻ mồ côi.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận biển trao kết quả thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" năm 2021 và tiếp nhận đăng ký‎ thực hiện chương trình gắn với Chương trình "Mẹ đỡ đầu" năm 2022 của các đơn vị cụm và đơn vị trực thuộc Hội.

Theo kế hoạch, vào sáng mai (2/12), Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc tại TP Thanh Hóa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm