Bà Phạm Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

PV
17/09/2021 - 16:43
Bà Phạm Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo Hội LHPN hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Với tinh thần khách quan, dân chủ, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã tập trung đánh giá và khẳng định những thành quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ qua; thảo luận và thống nhất cao những chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành việc bầu cử Ban Chấp hành khóa mới đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo Hội LHPN hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tín nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 39 đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ theo quy định, đại diện cho trên 262 nghìn hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, trọng trách được Đại hội giao.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa 14 gồm có 13 đồng chí (100% nhân sự tái cử).

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIV. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên


3 Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIII là các đồng chí Hứa Thị Châu Giang, Lê Thị Thúy, Trần Kim Dung tái đắc cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết và 1 đại biểu đương nhiên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự Đại hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bà Phạm Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Thu Thủy khẳng định: Với các kết quả trên, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất, thể hiện quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Các cấp Hội LHPN sẽ tranh thủ những cơ hội thuận lợi, vuợt qua thách thức, kịp thời tiếp cận công nghệ thông tin hiện tại để triển khai các hoạt động Hội đạt hiệu quả.

Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp tập trung làm tốt việc tuyên truyền, triển khai sâu rộng kết quả Đại hội đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ; chủ động và khẩn trương quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, phát động phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm