Bắc Giang: 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa phòng chống dịch

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
11/05/2021 - 15:45
Bắc Giang: 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa phòng chống dịch

Đại diện Hội LHPN huyện Tân Yên tặng thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu cách ly

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp với sự lây lan nhanh chóng, số ca mắc tăng lên liên tục theo ngày, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cùng các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid - 19.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tiếp tục tăng cường tham gia vào công tác phòng chống dịch. Để cơ sở Hội có tư liệu tuyên truyền chính thống, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã biên soạn nội dung, tin bài tuyên truyền, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện thu âm phục vụ tuyên truyền lưu động, trên loa truyền thanh cơ sở với phương châm "Đi từng ngõ, rà từng người, không để ai bị bỏ sót". Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tiếp tục phát động đến 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động thiết thực,ý nghĩa phòng chống dịch như phát khẩu trang miễn phí, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình phải thực hiện cách ly tại nhà, tăng cường công tác phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường…

Bắc Giang: 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động thiết thực,ý nghĩa phòng chống dịch  - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa phối hợp tặng khẩu trang cho nhân dân

Ngày 10/5/2021, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa phối hợp với quầy thuốc Huy Hoàng của cửa hàng nội thất Mão Oanh ra quân phát 10.000 chiếc khẩu trang cho người dân trong huyện trị giá hơn 7 triệu đồng; 4 cơ sở Hội (Mai Trung, Xuân Cẩm, Đông Lỗ, Thường Thắng) tổ chức tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 44 hộ gia đình thực hiện cách ly tại nhà trị giá gần 10 triệu đồng, giúp 15 ngày công lao động cho 5 hộ gia đình. Tổ chức 351 cuộc vệ sinh môi trường tại trường học, trụ sở cơ quan, Trạm y tế và các khu công cộng thu hút 5.265 hội viên phụ nữ tham gia.

Bắc Giang: 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động thiết thực,ý nghĩa phòng chống dịch  - Ảnh 2.

Hội viên phụ nữ huyện Tân Yên tham gia nấu ăn tại khu cách ly

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Tân Yên đã ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm (gạo, bí xanh, bí đỏ, trứng, mắm, bột canh, rau củ quả,…) trị giá gần 4 triệu đồng cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cử hội viên tham gia nấu ăn phục vụ các đối tượng đang được cách ly tập trung tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công (đóng trên địa bàn xã Quế Nham).

Hành động của các chị thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chung sức, chung lòng vì 1 Việt Nam không dịch bệnh, vì quê hương Bắc Giang an toàn.

Với phương châm "Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ sẽ quyết liệt hơn nữa bằng những hành động cụ thể để chung tay cùng hệ thống chính trị và toàn dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid 19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm