Bắc Giang: 98,36% cử tri nữ đi bầu cử

An Khê
24/05/2021 - 19:49
Bắc Giang: 98,36% cử tri nữ đi bầu cử

Nữ cử tri tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo cử tri trong toàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, từ đầu giờ sáng ngày bầu cử, nữ cử tri tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo cử tri trong toàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc Hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh đã trải qua một kỳ bầu cử đặc biệt. Tại nhiều đơn vị bầu cử thuộc khu cách ly, các thành viên của tổ bầu cử mặc trang phục bảo hộ, mang hòm phiếu đến từng hộ gia đình để cử tri thực hiện quyền bầu cử (huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang). Tâm trạng của cử tri ở các khu cách ly cũng hết sức đặc biệt, vừa phấn khởi, vừa lo lắng, vừa hồi hộp tham gia bầu cử. Các đơn vị bầu cử còn lại, cử tri vừa thực hiện quyền bầu cử vừa tuyệt đối chấp hành các quy định phòng chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách trong suốt quá trình đăng ký lấy phiếu bầu, điền phiếu bầu, bỏ phiếu…

Bắc Giang: 98,36% cử tri nữ đi bầu cử - Ảnh 1.

Bắc Giang đảm bảo công tác phòng chống dịch

Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 670.278 cử tri nữ tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,36%. Thành tích trên là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị trong đó có phần không nhỏ của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và ở địa phương.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm