pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bắc Kạn nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, các sản phẩm làm ra có mẫu mã và chất lượng cải thiện, giúp phụ nữ nâng cao đời sống
Ứng dụng khoa học công nghệ giúp phụ nữ nâng cao đời sống
Những năm gần đây, nhiều chị em phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Kạn đã chủ động tham gia vào quá trình sản xuất phát triển kinh tế. Không ít mô hình với các sản phẩm độc đáo được phát triển, nhưng việc thiếu khoa học công nghệ trong quy trình sản xuất bảo quản và kinh doanh đã khiến nhiều mô hình gặp thất bại hoặc không thể phát triển bền vững.
Hợp tác xã Thiên An do chị Lý Thị Quyên làm giám đốc được thành lập vào năm 2015 với 7 thành viên. Ban đầu hợp tác xã chỉ tập trung vào lĩnh vực làm chuối sấy khô. Dù chất lượng sản phẩm khá tốt nhưng lại không thể cạnh tranh được với các sản phẩm chuối sấy trên thị trường do thiếu máy móc và khoa học công nghệ.
Chị Lý Thị Quyên nhớ lại: "Ban đầu, chúng tôi làm chuối sấy theo phương pháp thủ công. Cụ thể, khi lấy chuối về chúng tôi bóc từng quả chuối và thái bằng tay. Chính vì vậy, mẫu mã cũng như chất lượng của sản phẩm không được đồng đều và chúng tôi đã làm hỏng rất nhiều lần. Sau khoảng 3 tháng mày mò, chúng tôi mới tìm ra được công thức riêng cho sản xuất. Tuy nhiên, do thời điểm đó không có công nghệ, nên sản phẩm không thể bảo quản trong thời gian dài để bán ra ngoài thị trường và ít có khách hàng tiếp cận với sản phẩm".

Chị Lý Thị Quyên (bên trái) được Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ kết nối để tìm hiểu việc áp dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất.
Với sự giúp đỡ của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn, chị Lý Thị Quyên được tập huấn và hỗ trợ kết nối để tìm hiểu việc áp dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất. Điều này giúp tạo ra các sản phẩm phơi sấy có chất lượng đồng đều mà không bị phụ thuộc vào thời tiết như trước đây. Đồng thời với ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác xã Thiên An cũng sản xuất thêm các sản phẩm từ dược liệu dân tộc, thảo dược làm đẹp và các sản phẩm từ vải thổ cẩm. Trong đó sản phẩm gối thảo dược cải thiện giấc ngủ kết hợp với vải thổ cẩm truyền thống đã trở thành một sản phẩm làm nên thương hiệu của hợp tác xã. Mỗi tháng hợp tác xã bán ra vài trăm sản phẩm gối với nhiều kiểu dáng khác nhau.
Không có công nghệ thì chúng tôi sẽ không có sản phẩm đạt chuẩn và cũng không thể chế biến sâu các sản phẩm để tiếp cận khách hàng
Chị Lý Thị Quyên
Nhờ áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, hợp tác xã Thiên An đã có 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao như thảo dược, tắm thuốc ngâm chân của người Dao hay hoa quả sấy khô. Từ đó doanh thu của hợp tác xã được tăng lên đáng kể và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 10 chị em phụ nữ.
Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, các sản phẩm làm ra có mẫu mã và chất lượng cải thiện, giúp phụ nữ nâng cao đời sống
Nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ
Chị Lý Thị Quyên là một trong những hội viên, phụ nữ đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn để tự tin phát triển kinh tế.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã đưa chỉ tiêu hỗ trợ giảm nghèo vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh với mục tiêu trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 12.500 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có ít nhất 1.250 hộ thoát nghèo, cận nghèo.
Để cụ thể hóa mục tiêu này, hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đồng thời tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.
Tính đến ngày 31/1/2025, tổng số vốn do Hội nhận ủy thác là 1.240 tỷ đồng, hỗ trợ cho 19.174 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, hơn 1.000 tổ tiết kiệm và vay vốn đang được duy trì với tổng số dư gần 25,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm liên kết sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, hằng năm, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ với các nội dung thiết thực như kiến thức khởi nghiệp, quản trị kinh doanh, quảng bá sản phẩm OCOP, kỹ năng bán hàng online…
Thông qua các hoạt động hỗ trợ đa dạng, thiết thực, không để ai bỏ lại phía sau, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã từng bước phát huy hiệu quả rõ nét, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của hội viên; góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.