Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn

Phạm Thương
03/06/2025 - 13:32
Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn

Chị Siu Pin phấn khởi giới thiệu về vườn cà phê đang bắt đầu cho thu hoạch của mình.

Những năm qua, tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), phong trào phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, nhờ sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN địa phương. Từ chỗ quen với cuộc sống khó khăn, trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều chị em đã thay đổi nhận thức, học cách làm ăn và chủ động tiếp cận thông tin phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là chị Siu Pin, dân tộc Jrai, sinh năm 1984, hiện đang sinh sống tại làng Kê, thị trấn Chư Sê. Cuộc đời chị từng trải qua nhiều biến cố. Hôn nhân tan vỡ, một mình chị phải gồng gánh nuôi 4 người con nhỏ và mẹ già thường xuyên đau ốm. Gắn bó với mảnh đất đỏ lem luốc, cuộc sống của chị quanh năm quẩn quanh trong nghèo đói, nhiều lúc tưởng chừng như không thể gượng dậy.

Thế nhưng bước ngoặt đã đến khi chị được tham gia hoạt động Hội ở Chi Hội phụ nữ và tham gia các hoạt động của Hội LHPN thị trấn Chư Sê. Tại đây, chị Siu Pin không chỉ được chia sẻ, động viên tinh thần mà còn được tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phương pháp tổ chức cuộc sống hiệu quả. Ban đầu, chị được Hội hỗ trợ một đàn gà để gây giống và phát triển chăn nuôi nhỏ, chị bắt đầu tích góp từng bước xây dựng lại cuộc sống.

Hội LHPN thị trấn Chư Sê đã chỉ cho chị thấy tiềm năng từ mảnh đất vườn của gia đình và hướng dẫn chị Siu Pin mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình vườn tạp sang trồng cây cà phê. Nhờ sự hướng dẫn tận tình từ Hội phụ nữ về kỹ thuật cải tạo đất, cách bón phân, phòng trừ sâu bệnh, sau vài năm chăm sóc kiên trì, đến nay vườn cà phê của chị đã có hơn 100 gốc, bước đầu cho thu hoạch và hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định trong tương lai gần.

Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn- Ảnh 1.

Chị Siu Pin đang chăm sóc cặp bò giống.

Không chỉ vậy, trước tinh thần vượt khó, siêng năng làm ăn và sự tham gia tích cực của chị trong các hoạt động hội, Hội LHPN thị trấn Chư Sê còn vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ chị 50 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Đây là niềm mơ ước suốt bao năm qua của người phụ nữ từng sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát giữa vùng đất cao nguyên nắng gió.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một ngôi nhà vững chắc và một khu vườn cà phê cho riêng mình như bây giờ. Ngày xưa đất vườn bỏ không, trồng gì cũng không lên. Nhờ các chị trong Hội Phụ nữ tận tình chỉ bảo, tôi mới biết cách trồng trọt, chăn nuôi. Các chị cho tôi thông tin, chỉ tôi kỹ thuật, tôi cố gắng làm theo. Từ đó, tôi đã nuôi được bò, có cây cà phê, có nhà để trú mưa tránh nắng", chị Siu Pin xúc động chia sẻ.

Giờ đây, gia đình chị không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước ổn định cuộc sống. Từ một hộ nghèo không có tài sản, chị đã gây dựng được đàn bò, có ngôi nhà khang trang và vườn cây cà phê làm kế sinh nhai. Quan trọng hơn, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự thay đổi tư duy tự lực, tự cường của chị đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác trong cộng đồng noi theo.

Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn- Ảnh 2.

Chị Siu Pin phấn khởi giới thiệu về vườn cà phê của mình với các chị Cán bộ Hội.

Cách nhà chị Siu Pin không xa, cô gái trẻ người Jrai – Kpuih Hiang (sinh năm 2000) đang từng ngày viết nên câu chuyện mới về hành trình thoát nghèo bằng nghị lực và ý chí của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, cuộc sống của Hiang vốn dĩ đã nhiều thiếu thốn. Khi lập gia đình riêng, đôi vợ chồng trẻ chỉ dựng tạm một căn nhà vách tôn đơn sơ để che nắng, trú mưa, sống tạm bợ giữa đất trời cao nguyên nắng gió.

Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn- Ảnh 3.

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng Kpuih Hiang.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm 2024, khi gia đình Kpuih Hiang được Hội LHPN thị trấn Chư Sê hỗ trợ 50 triệu đồng cùng vật liệu xây dựng như xi măng để dựng lại một mái nhà kiên cố. Với khoản vay mượn thêm 30 triệu đồng, vợ chồng Hiang đã xây dựng được tổ ấm mới – một bước ngoặt quan trọng giúp họ yên tâm an cư, ổn định cuộc sống và từng bước nghĩ đến tương lai lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở đó, Kpuih Hiang còn tích cực tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ địa phương. Qua các buổi sinh hoạt, hội thảo, phong trào văn nghệ, cô gái trẻ dần tiếp cận nhiều kiến thức thiết thực, thông tin phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm sóc con cái đến kỹ năng làm chủ cuộc sống. Điều đáng quý là thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ, Kpuih Hiang đã thay đổi tư duy, chủ động học hỏi, tiếp cận thông tin làm giàu và khơi dậy tinh thần cầu tiến từ chính những điều nhỏ nhất.

Trong một lần cùng các chị em Hội Phụ nữ đến thăm nhà, chúng tôi bất ngờ khi thấy Kpuih Hiang mang ra vài ký gạo từ mùa vụ mới thu hoạch làm quà tặng. Cử chỉ chân thành ấy không chỉ thể hiện sự hiếu khách mộc mạc mà còn là minh chứng cho một sự thay đổi lớn trong tư duy: từ chỗ từng trông đợi được giúp đỡ, giờ đây cô đã biết cách cho đi, biết trân trọng những giá trị sẻ chia trong cộng đồng.

Hiện tại, vợ chồng Kpuih Hiang đều đã có việc làm ổn định tại thị trấn Chư Sê. Cô làm phục vụ, rửa bát trong một nhà hàng, còn chồng cô làm nghề bốc vác với thu nhập đều đặn hàng tháng. Nhờ công việc ổn định, hai vợ chồng bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ tích cóp để thuê đất rẫy, trồng cây cà phê – như bao gia đình khác trong vùng đang phát triển kinh tế từ mô hình này.

Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn- Ảnh 4.

Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê (thứ 2, bên phải sang) đến thăm gia đình hội viên Kpuih Hiang (thứ 2, bên trái sang).

Chia sẻ với chúng tôi, Kpuih Hiang dự tính: "Em sẽ tham gia các các lớp học về trồng trọt, đặc biệt là kỹ thuật trồng cà phê, cách ủ phân và chăm sóc cây hiệu quả. Em muốn có thêm kiến thức để sau này có thể trồng cà phê, thoát nghèo bền vững và có cuộc sống tốt hơn cho các con".

Câu chuyện của chị Siu Pin và Kpuih Hiang không chỉ là hình ảnh của những người phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống, mà còn là minh chứng cho hiệu quả rõ rệt từ sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở. Những khoản hỗ trợ từ thông tin, hướng dẫn đến tài chính, vật chất… đã giúp chị em phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi cách nghĩ, cách làm để chủ động vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Khi đã hiểu được giá trị của lao động, của tri thức và của việc chủ động vươn lên, những người phụ nữ nơi đây hoàn toàn có thể tự vẽ nên tương lai tươi sáng cho mình và gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm