pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người dân biên giới Hà Giang cần được tiếp cận thông tin đa dạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phó Bảng hướng dẫn người dân địa bàn phát triển kinh tế gia đình
Phân công đảng viên giúp đỡ từng hộ gia đình phát triển kinh tế gia đình
- Được biết, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phó Bảng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ người dân trên địa bàn vươn lên ổn định cuộc sống. Vậy xin đồng chí cho biết đơn vị đã tổ chức những hoạt động này thế nào?
Đại uý Phùng Văn Mạnh: Đồn Biên phòng Phó Bảng được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 21,654 km gồm 4 xã: Phố Cáo, Phố Là, Sủng Là, Sà Phìn và 1 thị trấn (thị trấn Phó Bảng) với khoảng 85% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Nhận thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu, thiếu thông tin về khoa học kỹ thuật và gặp nhiều trở ngại trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,... Do đó, cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Đồn biên phòng Phó Bảng đến gia đình động viên, chia sẻ với người dân trên địa bàn yên tâm sản xuất, ổn định kinh tế
Trước thực trạng đó, hưởng ứng phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Đồn Biên phòng Phó Bảng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế, nắm rõ tình hình đời sống, kinh tế của từng hộ dân. Trên cơ sở đó, phân loại các nhóm hộ theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể để đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
Cụ thể, đơn vị đã phân công 28 cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 137 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 05 xã, thị trấn trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay đã có 22 hộ trong số 137 hộ nghèo vươn lên thành hộ cận nghèo, bước đầu có những chuyển biến tích cực trong đời sống. Đơn vị chủ động rà soát các hộ nghèo trên địa bàn 05 xã, thị trấn biên giới với tổng cộng 52 thôn, trong đó có 14 thôn giáp biên và lựa chọn 10 hộ gia đình để triển khai thí điểm, tiến hành cải tạo tổng diện tích 14.900 m² vườn tạp. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hỗ trợ ngày công lao động, cung cấp cây giống ban đầu và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như: rau màu, cây ăn quả (lê, mận, đào)...
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và đúng hướng, nhiều hộ gia đình đã bước đầu có thu nhập ổn định ngay trên chính mảnh vườn của mình.

Nhiều hộ gia đình được bộ đội Đồn biên phòng Phó Bảng đến hỗ trợ cải tạo vườn tạp, trồng cây có năng suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình
- Như đồng chí vừa chia sẻ, các hộ dân như thế nào thì nhận được hỗ trợ cải tạo vườn tạp? Để giúp bà con thực hiện thành công mô hình này, bộ đội biên phòng đã làm gì?
Đại uý Phùng Văn Mạnh: Trong quá trình khảo sát, các hộ gia đình được hỗ trợ cải tạo vườn tạp chủ yếu là các hộ nghèo và cận nghèo. Các hộ này phần lớn sống dựa vào sản xuất nông nghiệp theo hình thức tự cung, tự cấp, với thu nhập bấp bênh và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Một số hộ tuy có diện tích vườn rộng nhưng lại để hoang hóa hoặc trồng các loại cây tạp, chưa mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Để thực hiện thành công mô hình cải tạo vườn tạp, giúp người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đến từng hộ gia đình "cầm tay, chỉ việc" cho bà con. Hướng dẫn người dân cách làm chuồng trại đúng kỹ thuật, chọn con giống tốt, tiêm phòng, chăm sóc, theo dõi sức khỏe vật nuôi.
Điển hình như mô hình trồng rau màu hoặc cây ăn quả, chúng tôi hướng dẫn bà con từ khâu cải tạo đất, chọn giống, đến cách bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai các mô hình kinh tế điểm, để bà con đến tham quan, học hỏi và làm theo.

Đơn vị còn triển khai các mô hình kinh tế điểm, để bà con trên địa bàn đến tham quan, học hỏi và làm theo.
- Đồng chí có thể kể một vài trường hợp đã thành công cải tạo vườn tạp, vươn lên trong cuộc sống?
Đại uý Phùng Văn Mạnh: Bộ đội Đồn Biên phòng Phó Bảng đã tích cực hỗ trợ người dân khu vực biên giới cải tạo vườn tạp, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế hộ gia đình bằng cách "cầm tay, chỉ việc". Tiêu biểu là gia đình bà Dương Thị Dũng (SN 1977) ở thôn Lán Xì B, xã Phố Cáo. Trước đây, gia đình bà chỉ trồng ngô với hiệu quả thấp. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng trong cải tạo vườn, cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau, cây ăn quả và chăn nuôi, bà Dũng đã có thêm thu nhập từ việc bán rau, gà, lợn, cải thiện đời sống, không còn thiếu ăn dịp Tết như trước.
Tương tự, gia đình anh Vừ Mí Vàng (SN 1994, thôn Sáng Ngài, xã Sủng Là) và anh Vàng Mí Lừ (SN 1981, thôn Phố Trồ, thị trấn Phó Bảng) từ hộ nghèo đã vươn lên thành hộ cận nghèo nhờ được hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. Các hộ dân này đã biết cách tự lựa chọn giống cây trồng phù hợp, chăm sóc vật nuôi hiệu quả và có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Bên cạnh việc hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, Đồn Biên phòng Phó Bảng còn huy động nguồn lực, phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phố Cáo, Phố Là và Sủng Là, giúp người dân xóa bỏ nhà tạm, ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Nhờ bộ đội "cầm tay, chỉ việc", các hộ dân đã biết cách tự lựa chọn giống cây trồng phù hợp, chăm sóc vật nuôi hiệu quả
Cần hỗ trợ thêm kỹ năng, thông tin để người dân phát triển kinh tế gia đình
- Với những kết quả đáng mừng là nhiều hộ dân được bộ đội biên phòng hỗ trợ đã vươn lên ổn định cuộc sống. Vậy theo đồng chí, người dân ở vùng biên giới hiện còn những khó khăn gì và cần hỗ trợ gì?
Đại uý Phùng Văn Mạnh: Thực tế, mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực hỗ trợ người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, nhưng bà con các dân tộc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do bà con thiếu kiến thức về kỹ thuật canh tác, thiếu vốn đầu tư và khó tiếp cận thị trường tiêu thụ. Đây là những rào cản lớn khiến bà con chưa thể khai thác hiệu quả tiềm năng từ mảnh vườn đã được hỗ trợ cải tạo.
Biết rằng con đường phát triển kinh tế ở vùng biên còn nhiều gian nan, nhưng với tinh thần "bám dân, bám địa bàn", cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn kiên trì vận động, hướng dẫn và trực tiếp cùng bà con lao động sản xuất. Qua đó, từng bước giúp người dân có thêm niềm tin và đạt những kết quả thiết thực. Chúng tôi chú trọng nâng cao kỹ năng cho bà con, bao gồm: Tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn; chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật; hình thành tư duy làm ăn chủ động, tinh thần học hỏi, sẵn sàng thay đổi để phát triển. Tôi tin rằng, khi bà con có đủ kiến thức và kỹ năng vững vàng, việc phát triển kinh tế địa phương sẽ trở nên bền vững và hiệu quả hơn.

Người dân vùng biên giới huyện Đồng Văn cần có sự đồng hành của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm
Bên cạnh sự hỗ trợ từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, tôi cho rằng, bà con cũng cần được tiếp cận thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm; tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả ở những địa phương khác để học hỏi kinh nghiệm; tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi và phương pháp canh tác tiên tiến. Đặc biệt, cần có sự đồng hành của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp bà con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế một cách bền vững tại địa phương.
- Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ!