Bắc Ninh: Điểm sáng trong thực hiện giảm nghèo và thúc đẩy bình đẳng giới
Phụ nữ Bắc Ninh tích cực vươn lên phát triển kinh tế
Nhờ việc triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, trong đó có Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo ở Bắc Ninh giảm từ 3,47% năm 2021 xuống còn 0,97% cuối năm 2024. Kết quả này giúp Bắc Ninh trở thành một điểm sáng trong công tác giảm nghèo của cả nước.
Có được kết quả nêu trên là nhờ chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người dân, trong đó có phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.
Theo đó, Bắc Ninh đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 440.000 đồng/tháng; đồng thời đầu tư gần 950,5 tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó ngân sách trung ương chiếm hơn 798 tỷ đồng. Nguồn vốn được phân bổ công khai, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu.
Cơ sở hạ tầng dân sinh được chú trọng với 5 dự án giao thông, 4 dự án y tế và 44 công trình sửa chữa, duy tu đường liên thôn. Cùng với đó là hơn 150 mô hình hỗ trợ sản xuất, thu hút hơn 1.900 hộ tham gia, trong đó hơn 700 hộ nghèo và 745 hộ cận nghèo. Những chương trình này giúp cải thiện thu nhập và thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ thụ động sang chủ động thoát nghèo.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2021-2025, gần 4.000 phụ nữ đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ phát triển kinh tế
Ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, công tác truyền thông về giảm nghèo được quan tâm thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới, qua đó, góp phần nâng cao tinh thần tự lực của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, chủ động vươn lên thoát nghèo.
Cùng với các ngành chức năng, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cũng tích cực hỗ trợ hội viên, phụ nữ vốn, sinh kế… Giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội trong tỉnh đã giúp gần 4.000 phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, với tổng trị giá gần 93 tỷ đồng, trong đó gần 1.000 phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và thuộc địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.
Các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức gần 1.000 lớp dạy nghề cho 42.000 lao động nữ; hơn 2.000 lớp tập huấn kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho hơn 160.000 lượt hội viên. Đáng chú ý, với sự hỗ trợ, giới thiệu của các cấp Hội, toàn tỉnh đã có 270 tổ hợp tác, hợp tác xã, 20 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý được thành lập, gần 2.300 lượt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được tư vấn phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế địa phương.
Ước tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Bắc Ninh còn khoảng 0,5%. Việc hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, bên cạnh cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, còn giúp chị em nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở quê hương Quan họ.