Bắc Ninh: Gần 5 nghìn hội viên phụ nữ Gia Bình được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế

N.Hoa
06/07/2021 - 21:21
Bắc Ninh: Gần 5 nghìn hội viên phụ nữ Gia Bình được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế

Mô hình trồng cây thảo dược của chị Nguyễn Thị Thu (Bắc Ninh) bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao

Để tạo điều kiện giúp hội viên có vốn sản xuất phát triển kinh tế gi, tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 158 tỷ đồng cho gần 5000 lượt hội viên vay.

Trong đó vốn Ngân hàng chính sách xã hội hơn 143 tỷ đồng; vốn 120 qua kênh của Trung ương Hội 625 triệu đồng; vốn Ngân hàng Đông Á khoảng 1,3 tỷ đồng; vốn quỹ Hội gần 4 tỷ đồng; vốn dự án là 277 triệu đồng, vốn quỹ TYM gần 9 tỷ đồng.  Hội vận động 161 chị có điều kiện kinh tế giúp cho 15 chị thiếu vốn sản xuất với số tiền 117 triệu đồng. Thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp: 6 tháng đầu năm các cấp Hội đã giới thiệu được 4 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp trong đó có 2 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp  đã được thẩm định đang làm hồ sơ tiếp cận vốn vay. Hiện nay toàn huyện có 15 hội viên vay hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng nhiều mô hình tiết kiệm thiết thực. Toàn huyện có 307 tổ tiết kiệm thuộc 78 chi hội. Hội viên tham gia gửi tiết kiệm dưới các hình thức với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng, số tiền này các cấp Hội giúp đỡ cho 687 hội viên khó khăn vay để phát triển sản xuất.

Hội LHPN huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các ngành khối nông nghiệp tổ chức được 46 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các cây hoa màu, 2 lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng 4 lớp học nghề nấu ăn, trồng nấm, trồng rau sạch, tư vấn giới thiệu việc làm cho 757 lao động nữ. Cung ứng 50 tấn phân bón trả chậm tới hội viên phụ nữ kịp thời sản xuất vụ xuân 2021; hỗ trợ thành lập 1 Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ thương mại nông nghiệp Tùy Tâm thôn Huề Đông xã Đại Lai với 7 thành viên do nữ làm Giám đốc. Đến nay toàn huyện có 6 hợp tác xã với 60 thành viên tham gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm