Bắc Ninh, Phú Thọ trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thương, bệnh binh
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, trao quà cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước; lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn."
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng.
Tại Bắc Ninh và Phú Thọ, những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Chăm lo toàn diện, nâng cao đời sống thương binh, bệnh binh
Ngày 28/4, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của tỉnh Bắc Ninh tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Ninh.
Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Ninh đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 12 thương binh, bệnh binh nặng với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 95%. Đây là những trường hợp đặc biệt, cần được chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Trung tâm không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cải thiện điều kiện sinh hoạt; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm; đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của tỉnh tới tập thể đơn vị cùng các đối tượng chính sách. Tổng giá trị quà tặng là 77 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Hương bày tỏ xúc động khi được đến thăm, trực tiếp trao những phần quà nghĩa tình tới các thương binh, bệnh binh; đồng thời nhấn mạnh đây là tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước; đồng thời, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Ôn lại ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, bà Nguyễn Thị Hương khẳng định đây là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ cứu nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất. Thắng lợi đó có sự đóng góp to lớn của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, trong đó có các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn khắc ghi, biết ơn sâu sắc những công lao to lớn đó; đồng thời khẳng định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, trao quà cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Tỉnh Bắc Ninh luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng và giàu tính nhân văn. Tỉnh đã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công. Nhiều chính sách đặc thù từ nguồn ngân sách của tỉnh đã được ban hành nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất đối với người có công.
Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trước năm 2030, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” càng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người có công trong tình hình mới.
Tiếp thêm động lực tinh thần
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đã trực tiếp trao 28 suất quà của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm (5 triệu đồng/suất) tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy Phú Thọ cũng trao tặng 28 suất quà (1,5 triệu đồng/suất), góp phần chia sẻ, động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ," sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh, công tác “đền ơn đáp nghĩa," chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là những thương binh, bệnh binh nặng.
Việc trực tiếp trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các thương binh, bệnh binh thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người có công, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trao 28 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, của tỉnh Phú Thọ tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống người có công, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.
Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ đang chăm sóc 28 đối tượng, trong đó có 24 thương binh và 4 bệnh binh, tất cả đều có tỷ lệ thương tật trên 81%. Đây là những người đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng.