Bắc Ninh: Tạm giữ người đàn ông nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi
Đối tượng Trịnh Viết Mạnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trịnh Viết Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đầu tháng 3/2, chị T. (đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài) bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của con gái là cháu L. (SN 2012, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) được gửi từ một tài khoản Facebook có tên "Ngô Minh". Ngay sau khi gửi hình ảnh, tài khoản này đã bị thu hồi.
Lo lắng trước sự việc, chị T. nhanh chóng liên hệ với gia đình để xác minh. Sau đó, người thân của cháu L. đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo sự việc.
Làm việc với cơ quan điều tra, cháu L. cho biết quen biết một người đàn ông thông qua mạng xã hội Facebook với tài khoản "Ngô Minh". Sau một thời gian trò chuyện, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tò mò về giới tính của cháu L., người này đã nhiều lần dụ dỗ, đưa nạn nhân đến các nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam để quan hệ tình dục. Trong một số lần, đối tượng còn sử dụng điện thoại di động để quay lại hành vi của mình.
Quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn khi cháu L. chỉ biết người sử dụng tài khoản facebook "Ngô Minh" mà không biết tên tuổi, địa chỉ của gã trai này.
Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L. là Trịnh Viết Mạnh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại Cơ quan điều tra, Mạnh đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.
Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Viết Mạnh về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Trịnh Viết Mạnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong công tác quản lý con em, giáo dục cho các con về kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kiến thức về giới tính và kỹ năng bảo vệ bản thân trước những đe dọa của môi trường xung quanh.